Báo Đồng Nai điện tử
En

3 tay cơ Đồng Nai đoạt vé dự vòng chung kết Giải vô địch quốc gia Biliards & Snooker năm 2021

09:04, 13/04/2021

Vòng 1 Giải vô địch quốc gia Billiards & Snooker năm 2021 do Tổng cục TDTT  phối hợp với Sở VH-TTDL Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đã kết thúc ngày 13-4  sau 11 ngày tranh tài sôi nổi.

Vòng 1 Giải vô địch quốc gia Billiards & Snooker năm 2021 do Tổng cục TDTT  phối hợp với Sở VH-TTDL Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đã kết thúc ngày 13-4  sau 11 ngày tranh tài sôi nổi.

Tay cơ Trần Đức Minh của Đồng Nai giành HCĐ nội dung không sở trường carom 1 băng
Tay cơ Trần Đức Minh của Đồng Nai (áo đen) giành HCĐ nội dung không sở trường carom 1 băng

Dù đã giành vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch quốc gia Biliards & Snooker năm 2021 với cương vị là vô địch carom 3 băng ở giải năm 2020 nhưng  tay cơ Trần Đức Minh của Đồng Nai tham gia thi đấu vòng 1 ở nội dung không sở trường (carom 1 băng), có sự tham dự của hơn 400 tay cơ. Vượt qua nhiều tay cơ mạnh khác, Đức Minh đã giành HCĐ ở nội dung không sở trường này, giành vé dự vòng chung kết.

Ngoài Đức Minh, Đồng Nai có hai tay cơ khác Lê Tuấn Hảo và Hứa Kiến Đức tham gia thi đấu ở vòng 1 cũng giành vé dự vòng chung kết ở nội dung carom 3 băng. Trong đó, Kiến Đức đã lọt vào đến vòng tứ kết. Nếu tính thêm tay cơ Nguyễn Sỹ Tường (miễn vòng 1), Đồng Nai sẽ có tổng cộng 4 tay cơ tham dự vòng chung kết Giải vô địch quốc gia Billiards & Snooker năm 2021, dự kiến diễn ra trong tháng 6 cũng tại Bà Rịa-Vũng Tàu; trong đó, Đức Minh tham gia tranh tài ở cả hai nội dung: carom 1 băng, carom 3 băng.

Diễn ra từ ngày 3 đến 13-4, vòng 1 Giải vô địch quốc gia Billiards & Snooker năm 2021 thu hút hơn 1.600 VĐV đến từ 25 đoàn trên cả nước, thi đấu 6 nội dung: carom 1 băng, carom 3 băng, pool 9 bi, pool 10 bi, Billiards Anh và Snooker.

Anh Huy

Tin xem nhiều