Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất phát Cúp xe đạp truyền hình "Non sông liền một dải"

12:04, 06/04/2021

Sáng nay 6-4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 33-2021 khai mạc với vòng đua 45km quanh TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về Pắc Bó lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Cao Bằng là địa điểm xuất phát cho hành trình xuyên Việt.

Sáng nay 6-4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 33-2021 khai mạc với vòng đua 45km quanh TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về Pắc Bó lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Cao Bằng là địa điểm xuất phát cho hành trình xuyên Việt.

 

Cuộc đua gồm 22 chặng với tổng lộ trình 2.450km đi qua các tỉnh, thành: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP.HCM vào đúng ngày 30-4 lịch sử. Ngoài chặng đua đồng đội tính giờ, năm nay Ban tổ chức lần đầu tiên đưa thêm nội dung cá nhân tính giờ vào thi đấu.

Tham dự có 15 ê-kíp mạnh nhất nước: TP.HCM Vinama, Bike Life Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Quân khu 7…, đặc biệt có sự góp mặt của đội tuyển trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Có 3 cua-rơ ngoại là đương kim áo vàng 2 năm liên tiếp Javier Perez (TP.HCM), Desriac Loic (Bike Life Đồng Nai) và Ali Khademi (Gạo Hạt Ngọc Trời). Cuộc đua năm nay sẽ có số tiền thưởng kỷ lục lên đến 2 tỷ đồng (áo vàng chung cuộc 200 triệu đồng, vô địch đồng đội 100 triệu đồng, tay đua thắng mỗi chặng 20 triệu đồng).

Tất cả 22 chặng đua sẽ được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ hàng ngày trên HTV9, HTV Thể thao.

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích