Báo Đồng Nai điện tử
En

Quần vợt Mỹ sa sút trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới

09:05, 12/05/2021

Từng là một trong những quốc gia rất mạnh về bộ môn quần vợt, nhưng bảng xếp hạng ATP tuần 2 tháng 5 đã cho thấy một thực tế buồn của quần vợt Mỹ khi không có tay vợt nào xếp trong tốp 30 thế giới về nam. Tay vợt Mỹ có thứ hạng cao nhất là Taylor Fritz với hạng 31 thế giới.

Từng là một trong những quốc gia rất mạnh về bộ môn quần vợt, nhưng bảng xếp hạng ATP tuần 2 tháng 5 đã cho thấy một thực tế buồn của quần vợt Mỹ khi không có tay vợt nào xếp trong tốp 30 thế giới về nam. Tay vợt Mỹ có thứ hạng cao nhất là Taylor Fritz với hạng 31 thế giới.

Isner và Fritz là hay tay vợt nam tốt nhất của Mỹ lúc này, nhưng đã hai năm chưa có chức vô địch nào. Ảnh: ATP
Isner và Fritz là hay tay vợt nam tốt nhất của Mỹ lúc này, nhưng đã hai năm chưa có chức vô địch nào. Ảnh: ATP

 

Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi ATP có bảng xếp hạng hơn nửa thế kỷ trước. Đây là điều hết sức khó tin nếu nhìn vào những năm tháng huy hoàng của quần vợt Mỹ. Những Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier hay Andy Roddick đều có thời gian xếp số 1 thế giới và giành nhiều Grand Slam. Tuy nhiên, lần gần nhất một tay vợt nam của Mỹ giành Grand Slam đã diễn ra cách đây gần 18 năm, với chức vô địch Mỹ mở rộng 2003 của Andy Roddick.

Trong khi ở nội dung nữ, tình trạng có khá hơn khi Mỹ có tay vợt Sofia Kenin xếp hạng 5 thế giới. Ngoài ra, trong tốp 30 còn có Serena Williams, Jennifer Brady, Madison Keys và Alison Riske.       

A.H (tổng hợp)

Tin xem nhiều