Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng nhìn vào bảng xếp hạng

08:06, 02/06/2021

Về lý thuyết, để chắc chắn bảo vệ ngôi đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cần có 18 điểm, tức phải giành thêm 7 điểm trong 3 trận còn lại trước Indonesia, Malaysia và UAE (2 thắng, 1 hòa). Nếu chỉ 6 điểm thì phải cần 2 điều kiện đủ là Thái Lan phải sảy chân 1 trận (chỉ giành được tối đa 7 điểm) và 2 chiến thắng của ĐTVN là trước Malaysia và UAE (chỉ được phép thua… Indonesia).

Về lý thuyết, để chắc chắn bảo vệ ngôi đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cần có 18 điểm, tức phải giành thêm 7 điểm trong 3 trận còn lại trước Indonesia, Malaysia và UAE (2 thắng, 1 hòa). Nếu chỉ 6 điểm thì phải cần 2 điều kiện đủ là Thái Lan phải sảy chân 1 trận (chỉ giành được tối đa 7 điểm) và 2 chiến thắng của ĐTVN là trước Malaysia và UAE (chỉ được phép thua… Indonesia).

Tuy nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra tình huống trớ trêu là giành thêm 6 điểm, ĐTVN vẫn bị tụt xuống thứ 2, trong khi chỉ 5 điểm lại vẫn giữ được ngôi đầu. Đó là khi thầy trò HLV Park thắng Indonesia, hòa Malaysia và UAE, có 16 điểm. Còn Malaysia có thắng cả UAE và Thái Lan (hòa Việt Nam) cũng chỉ được 16 điểm, vẫn xếp sau ĐTVN vì thua trong đối đầu. Tương tự, với UAE dù thắng 3 trận mà hòa Việt Nam cũng chỉ được 16 điểm, nhưng kém về thành tích đối đầu (trận lượt đi tại Mỹ Đình, ĐTVN đều thắng Malaysia và UAE với cùng tỷ số 1-0).

Tuy nhiên, những tính toán cần bao nhiêu điểm chỉ là “đếm cua trong lỗ”, bởi còn tùy thuộc vào diễn biến tình hình các đối thủ trong bảng, trước mắt là sau 2 trận đêm 3-6. Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo không nên để phân tâm về điểm số trên bảng xếp hạng mà tập trung giải quyết từng bước đi, từng trận đấu trước từng đối thủ.

1. Việt Nam        5 trận - 11 điểm              (Hiệu số 5/1)

2. Malaysia         5 trận - 9 điểm               (8/6)

3. Thái Lan         5 trận - 8 điểm               (6/3)

4. UAE               4 trận - 6 điểm               (8/4)

5. Indonesia       5 trận - 0 điểm               (3/16)

Trần Đỗ

Tin xem nhiều