Báo Đồng Nai điện tử
En

EURO 2020: Đức sớm nguy

07:06, 16/06/2021

Dù chỉ thất bại vì bàn đá phản của Hummels nhưng đội tuyển Đức thua kém rõ rệt về mọi phương diện trước nhà vô địch thế giới Pháp.

Dù chỉ thất bại vì bàn đá phản của Hummels nhưng đội tuyển Đức thua kém rõ rệt về mọi phương diện trước nhà vô địch thế giới Pháp. Trong khi đó, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha chứng tỏ sức mạnh trước chủ nhà Hungary bằng chiến thắng đậm đà 3-0. Trận này Ronaldo ghi một lúc 3 dấu mốc lịch sử, với cú đúp lập kỷ lục 11 bàn thắng ở các vòng chung kết EURO, vượt qua huyền thoại Pháp Platini 2 bàn; cầu thủ đá ít nhất 1 trận đấu và ghi bàn ở 5 kỳ EURO. Với 106 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha, CR7 chỉ còn kém kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei (Iran) vỏn vẹn 3 bàn.

Trung vệ Hummels (phải) thất vọng khi đá phản lưới nhà khiến tuyển Đức bại trận AFP
Trung vệ Hummels (phải) thất vọng khi đá phản lưới nhà khiến tuyển Đức bại trận. Ảnh: AFP

Chỉ sau lượt đầu tiên ở bảng tử thần, đội tuyển Đức đã lâm nguy; nếu không thắng Bồ Đào Nha lượt trận kế tiếp sẽ sớm bị loại. Tuy nhiên, đỉnh cao được chờ đợi là màn tái ngộ trận chung kết kỳ EURO trước giữa Pháp và Bồ.

Trung Dũng

 

Tin xem nhiều