Báo Đồng Nai điện tử
En

Không ngại "không chiến"

10:06, 03/06/2021

Với việc UAE xuất hiện thêm 3 ngoại binh nhập tịch, còn Malaysia có thêm 2, xuất hiện không ít e ngại cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, nhất là trong những pha tranh chấp trên cao và các tình huống cố định trước cầu môn.

Với việc UAE xuất hiện thêm 3 ngoại binh nhập tịch, còn Malaysia có thêm 2, xuất hiện không ít e ngại cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam, nhất là trong những pha tranh chấp trên cao và các tình huống cố định trước cầu môn.

Bùi Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam
Bùi Tấn Trường (phải) và Đoàn Văn Hậu

Tuy nhiên, không phải quá lo lắng bởi thể hình các hậu vệ chúng ta hiện... “đẹp như Tây”. Nếu tại vòng chung kết Asian Cup 2019, đội quân của ông Park có chiều cao trung bình thấp nhất trong 24 đội khi chỉ có 1,75m (với 6 cầu thủ dưới 1,70m) thì trở lại UAE lần này đã có sự cải thiện rất đáng kể.

Chưa bao giờ hàng thủ đội tuyển Việt Nam có thể hình tốt đến vậy. Trấn giữ khung thành là 3 thủ môn: Tấn Trường cao 1,88m, Văn Toản và Văn Hoàng cùng 1,86m. Trong các hậu vệ thì 2 cầu thủ Hà Nội Đoàn Văn Hậu và Việt Anh là “cây sào chót vót” với 1,85m. Kế đến là Thành Chung cao 1,82m, Quế Ngọc Hải  1,81m, Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài cùng tân binh Thanh Bình 1,8m. Khiêm tốn nhất là Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng cũng 1,76m, 1,74m...

Cầu thủ chúng ta giờ đây không còn mặc cảm tự ti thấp bé, nên cứ tự tin mà sòng phẳng “chiến” thôi!

Phương Duy

Tin xem nhiều