Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng loại World Cup 2022: Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam trẻ thứ 2 tại bảng G

09:06, 06/06/2021

Theo thống kê tại thời điểm hiện tại, đội tuyển (ĐT) Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 dù vẫn giữ nguyên với mức 24,8 tuổi (theo thống kê năm 2019, Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất).

Theo thống kê tại thời điểm hiện tại, đội tuyển (ĐT) Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 dù vẫn giữ nguyên với mức 24,8 tuổi (theo thống kê năm 2019, Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất).

2 cầu thủ trẻ nhất ở ĐT Việt Nam là Hai Long và Thanh Bình sinh năm 2000 (21 tuổi). Trong khi đó, thủ môn kỳ cựu Tấn Trường là người lớn tuổi nhất sinh năm 1986. Trọng Hoàng sinh năm 1989 cũng chỉ kém đàn anh 3 tuổi, tiếp đến là trung vệ Quế Ngọc Hải sinh năm 1993. Độ tuổi chiếm số lượng nhiều nhất ở ĐT Việt Nam là 26 tuổi (1995) với 7 cầu thủ, bao gồm Văn Hoàng, Tiến Dũng, Đức Huy, Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường và Công Phượng...

ĐT Indonesia trở thành đội có đội tuổi trung bình trẻ nhất tại bảng G sau khi thực hiện việc trẻ hóa đội hình để giảm độ tuổi trung bình xuống còn 22,2. Các đội có độ tuổi trung bình tiếp theo: Thái Lan là 25,22, Malaysia là 25,57, UAE là 26,04. Indonesia là đội già nhất với độ tuổi trung bình là 27,13.

A.T (tổng hợp)

Tin xem nhiều