Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không nằm chung bảng

09:09, 16/09/2021

Chiều 14-9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phân nhóm hạt giống tại AFF Cup 2020 chuẩn bị cho lễ bốc thăm sắp tới.

Chiều 14-9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phân nhóm hạt giống tại AFF Cup 2020 chuẩn bị cho lễ bốc thăm sắp tới.

Theo đó, với vị thế ĐKVĐ, đội tuyển Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 gồm có đội tuyển Malaysia và Indonesia. Nhóm 3 gồm có Philippines và Myanmar. Nhóm 4 gồm Singapore và Campuchia. Nhóm 5 gồm: Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Theo điều lệ giải, 10 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Do cùng ở nhóm đội tuyển hạt giống số 1, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau. Các đội thuộc các nhóm còn lại lần lượt bốc thăm phân vào 2 bảng.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 2-12-2021 đến 1-1-2022. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào chiều 21-9 tại Singapore. Hiện AFF vẫn chưa xác định được chủ nhà AFF Cup 2020.

A.H (tổng hợp)

Tin xem nhiều