Báo Đồng Nai điện tử
En

Bỏ lại sau lưng, hướng đến phía trước

09:09, 09/09/2021

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển Australia, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ không ra sân có trận đấu tập với đội tuyển U.22, và sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính thêm một lần nữa toàn đội mới được xả trại, rời khách sạn Grand Plaza.

Một ngày sau trận đấu với đội tuyển Australia, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ không ra sân có trận đấu tập với đội tuyển U.22, và sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính thêm một lần nữa toàn đội mới được xả trại, rời khách sạn Grand Plaza.

Tuy nhiên, ngoài thủ thành Đặng Văn Lâm quày quả bay về Nhật trở lại CLB Osaka Cerezo, cùng một số tuyển thủ có nhà ở Hà Nội, hầu hết đều không thể về với gia đình vì việc rời thủ đô và di chuyển vào thời điểm này là không thể. Do đó, gần như tất cả nghỉ ngơi tại chỗ khi vẫn sinh hoạt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Riêng HLV Park sẽ không xả hơi mà chuyển sang làm việc với đội tuyển U.22 khi cuối tháng sau đã là vòng loại U.23 châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 16-9 để hướng đến 2 lượt trận tháng 10 trước đối thủ được xác định là mục tiêu giành điểm: gặp Trung Quốc vào ngày 7-10 tại UAE và trở về Mỹ Đình tiếp Oman vào ngày 12-10. Để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng này, từ trước khi hành quân sang Saudi Arabia, ông Park đã gọi bổ sung 4 cầu thủ: hậu vệ Văn Kiên (CLB Hà Nội), tiền vệ Trọng Đại (CLB Viettel), tiền đạo Xuân Nam (CLB Bình Định) và sau đó là Công Phượng. Muộn nhất, nhưng trưa 8-9, tiền đạo của HAGL đã có mặt tại Hà Nội và trong thời gian hơn 1 tuần đội tuyển tạm nghỉ này sẽ theo tập cùng đội tuyển U.22. Sau 40 ngày không tập luyện cường độ cao, hy vọng 4 tuần là đủ để Công Phượng lấy lại phong độ, thể lực sẵn sàng xung trận trước Trung Quốc.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều