Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển nữ bắt đầu hành trình tìm vé World Cup 2023

12:09, 16/09/2021

Nếu đội tuyển nam hiện diện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã là lịch sử, giới hạn, thì khả năng bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở World Cup 2023 là rất hiện thực.

Nếu đội tuyển nam hiện diện ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã là lịch sử, giới hạn, thì khả năng bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở World Cup 2023 là rất hiện thực. Đêm nay 16-9, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ khởi hành cuộc hành trình ấy bằng chuyến đi sang Dushanbe, Tajikistan (quá cảnh gần 1 ngày tại Dubai, UAE), nơi tổ chức vòng loại Asian Cup nữ 2022, đồng thời cũng là vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.
Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

 

Việc phải giành chiếc vé duy nhất đầu bảng B là bắt buộc, bởi đó là lẽ đương nhiên khi đội tuyển nữ Việt Nam hạng 32 thế giới, thứ 6 châu Á, “trên cơ” rất xa cả 3 đối thủ (hơn chủ nhà Tajikistan 103 bậc, Maldives 112 bậc và Afghanistan tới 120 bậc). Vì vậy, 3 trận đấu trên đất Trung Á chỉ là dịp để các cô gái chúng ta lấy lại cảm giác thực chiến, sau suốt 2 tháng chỉ tập chay và đá với đội U.15… futsal nam.

Để hướng tới vòng chung kết tại Ấn Độ (từ ngày 20-1 đến 6-2-2022), quyết định 6 tấm vé châu Á dự World Cup 2023 (Australia đã đương nhiên có 1 suất vì là đồng chủ nhà với New Zealand), nhất thiết đội tuyển nữ Việt Nam phải được tập huấn ở nước ngoài.      

         Trường Xuyên

 

Tin xem nhiều