Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park hội quân với 9 gương mặt mới

11:09, 15/09/2021

Sau 1 tuần xả trại, trưa nay 16-9, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tập trung trở lại nhằm hướng tới 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp Trung Quốc ngày 7-10 và Oman 12-10.

Sau 1 tuần xả trại, trưa nay 16-9, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tập trung trở lại nhằm hướng tới 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp Trung Quốc ngày 7-10 và Oman 12-10.

 Công Phượng chính thức góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman.
Công Phượng chính thức góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman.

 

Đáng chú ý, so với đợt chuẩn bị gặp Saudi Arabia và Australia, đội tuyển đón thêm tới 9 gương mặt mới. Đó là hậu vệ Văn Kiên (CLB Hà Nội), tiền vệ Trọng Đại (CLB Viettel), tiền đạo Xuân Nam (CLB Bình Định) - được gọi từ cuối tháng 8 trước khi đội tuyển lên đường sang Saudi Arabia và thời gian qua tập cùng U.22; 5 cầu thủ từ đội tuyển U.22 được đôn lên: hậu vệ Liễu Quang Vinh (SHB.Đà Nẵng), Đặng Văn Tới (CLB Hà Nội) cùng 3 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel), Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội), Trần Văn Đạt (CLB Công an Nhân dân) và đặc biệt là tiền đạo Công Phượng (có mặt tại Hà Nội từ ngày 9-9, nhưng chủ yếu tập thể lực cùng HLV Park Sung-gyun). Ngoài ra, Duy Mạnh cũng có thể trở lại ở trận gặp Trung Quốc tại UAE sau khi thụ án xong 1 trận treo giò.

Ở chiều ngược lại, sau tiền vệ Lê Tiến Anh (CLB Bình Định) và tiền đạo Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), tiền đạo Trần Đình Kha của CLB Bình Định là cái tên thứ 3 mà HLV Park Hang-seo trả về CLB. Đáng nói, Đình Kha còn chưa tập buổi nào cùng đội tuyển quốc gia (được gọi bổ sung cùng lúc với Văn Kiên, Trọng Đại, Xuân Nam), nhưng đã không đáp ứng được yêu cầu ở ngay đội tuyển U.22.

Như vậy, ngoài Văn Hậu đã chia tay (sẽ phải lên bàn mổ lần thứ 2) và thủ môn Văn Lâm trở lại Nhật Bản, quân số hội quân vẫn lên tới 37 tuyển thủ. Trong đó, có 4 trường hợp chấn thương đang chạy đua với thời gian là Minh Vương, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng và Thành Chung (khó hồi phục kịp).

So với Australia (hạng 35 thế giới, thứ 3 châu Á) và Saudi Arabia (hạng 61 thế giới, thứ 6 châu Á), Trung Quốc (hạng 71 thế giới) và Oman (hạng 79) được coi là vừa tầm hơn với đội tuyển Việt Nam cho mục tiêu tìm điểm. Do đó, cùng với lực lượng và những làn gió mới từ 9 cái tên, vấn đề đặt ra với HLV Park Hang-seo ở đợt hội quân này là sẽ thay đổi tâm thế, cách tiếp cận, lối chơi, chiến thuật ra sao; chứ không chỉ là tập trung phòng ngự, hạn chế bàn thua như 2 trận đầu tiên.          

                Trần Đỗ

Tin xem nhiều