Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận Việt Nam - Australia: Đảm bảo an toàn phòng dịch nghiêm ngặt

12:09, 07/09/2021

Đó là mối quan tâm hàng đầu của Ban tổ chức nước chủ nhà khi trận đấu (19 giờ ngày 7-9) diễn ra giữa lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn hết sức căng thẳng. Để đảm bảo an toàn y tế tuyệt đối, VFF cùng các bộ, ngành và TP.Hà Nội phải đối mặt giải quyết hàng loạt vấn đề lần đầu tiên, chưa có tiền lệ.

Đó là mối quan tâm hàng đầu của Ban tổ chức nước chủ nhà khi trận đấu (19 giờ ngày 7-9) diễn ra giữa lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn hết sức căng thẳng. Để đảm bảo an toàn y tế tuyệt đối, VFF cùng các bộ, ngành và TP.Hà Nội phải đối mặt giải quyết hàng loạt vấn đề lần đầu tiên, chưa có tiền lệ.

Hệ thống Var lần đầu tiên được lắp đặt trên sân Mỹ Đình
Hệ thống Var lần đầu tiên được lắp đặt trên sân Mỹ Đình

 

Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam về nước, đội tuyển Australia với thành viên lên đến 65 người từ Qatar đã đến Hà Nội. Cùng ngày, các quan chức, chuyên viên kỹ thuật của FIFA, AFC; đội ngũ giám sát, trọng tài… cũng có mặt. Tổng cộng số trường hợp nhập cảnh liên quan đến trận đấu (kể cả đội tuyển Việt Nam trở về từ Saudi Arabia) khoảng 150 người. Ngay từ sân bay Nội Bài, quy tắc “bong bóng” khép kín đã được “bật lên”. Tại nơi lưu trú tập trung khách sạn Grand Plaza, sau khi được xét nghiệm SARS-CoV-2, 2 đội tuyển và các thành viên làm nhiệm vụ cho trận đấu được bố trí ở các tầng tách biệt, sinh hoạt ở các khu vực riêng, không tiếp xúc với người bên ngoài, chỉ di chuyển bằng xe đã được khử khuẩn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên VFF, y tế, an ninh, sân bãi… phục vụ trận đấu (khoảng 300 người) cũng phải ăn, ở tập trung khép kín.

Dù trận đấu diễn ra không khán giả, nhưng công tác tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt. Các thành phần vào sân làm nhiệm vụ theo khu vực đã được quy định trên thẻ; phải có thân nhiệt dưới 37,2 độ C và giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 tiếng. Trong trận đấu, ngay cả quả bóng mỗi lần ra ngoài cuộc sẽ lập tức được khử khuẩn.

Giới truyền thông chỉ được tiếp cận 2 HLV một lần tại cuộc họp báo sau trận đấu, nhưng cũng giới hạn chỉ 18 phóng viên. Sau khi kết thúc trận đấu, mọi thành phần tham gia làm nhiệm vụ, kể cả báo chí, phải tiếp tục tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần nữa.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều