Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển nữ Việt Nam lại gặp lá thăm bất lợi

08:10, 28/10/2021

E ngại đã trở thành sự thật, thật xui xẻo khi lá thăm vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2023) đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vào bảng C, nơi có nhà ĐKVĐ Nhật Bản, đội hạng 5 châu Á Hàn Quốc và kình địch Đông Nam Á Myanmar.

E ngại đã trở thành sự thật, thật xui xẻo khi lá thăm vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2023) đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vào bảng C, nơi có nhà ĐKVĐ Nhật Bản, đội hạng 5 châu Á Hàn Quốc và kình địch Đông Nam Á Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF

Trong khi đó, cũng như kỳ giải 4 năm trước, tuyển nữ Thái Lan lại được may mắn mỉm cười khi vào bảng B chỉ có đương kim á quân Australia là vượt trội, 2 đối thủ còn lại chỉ là Philippines và Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan và Iran.

Đây là kết quả rất bất lợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Để có thể tìm suất lần đầu tiên dự World Cup, điều kiện tiên quyết là phải vượt qua vòng bảng. Nhưng chúng ta hoàn toàn không có hy vọng cạnh tranh 2 suất đầu khi Nhật Bản quá mạnh, còn gặp Hàn Quốc toàn thua đậm (Asian Cup 2018 thua 0-4, gần nhất ở vòng loại cuối cùng Olympic 2020 thua 0-3). Chỉ có thể hy vọng cạnh tranh chiếc vé đi tiếp dành cho 2/3 đội hạng 3 bảng có thành tích tốt nhất. Ngay cả “cửa” này cũng hẹp khi tuyển Việt Nam tuy thường thắng Myanmar nhưng luôn với tỷ số sít sao, trong khi Đài Loan ở bảng A hoàn toàn có thể tìm được trận thắng đậm trước Iran, tương tự là Philippines ở bảng B trước Indonesia.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là phải hạn chế thấp nhất bàn thua trong 2 trận đầu tiên gặp Hàn Quốc (ngày 22-1-2022) và Nhật Bản (ngày 25-1-2022), cuộc đối đầu với Myanmar (ngày 28-1-2022) sẽ là trận “chung kết”. Một thuận lợi nho nhỏ là trước đó 2 bảng A và B đã kết thúc nên chúng ta sẽ biết phải cần thắng với tỷ số bao nhiêu.

Phương Duy

Tin xem nhiều