Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam khác gì so với Asian Cup 2019?

10:10, 21/10/2021

So với Giải Asian Cup 2 năm trước tại UAE mà đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lần đầu tiên vào tứ kết, HLV Park Hang-seo chỉ loại 2 tiền vệ Huy Hùng, Ngân Văn Đại, nhưng mất 3 cầu thủ vì chấn thương: Hùng Dũng, Văn Hậu, Minh Vương.

So với Giải Asian Cup 2 năm trước tại UAE mà đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lần đầu tiên vào tứ kết, HLV Park Hang-seo chỉ loại 2 tiền vệ Huy Hùng, Ngân Văn Đại, nhưng mất 3 cầu thủ vì chấn thương: Hùng Dũng, Văn Hậu, Minh Vương.

Văn Hậu là một trong những cái tên vắng mặt vì chấn thương
Văn Hậu là một trong những cái tên vắng mặt vì chấn thương

Không chỉ vậy, cả 4 trận vừa qua, vì những lý do khác nhau, ĐTVN chưa bao giờ có đầy đủ những con người tốt nhất. Ở trận mở màn tại Saudi Arabia, thủ môn Văn Lâm bị giữ lại ở Nhật, Công Phượng vắng mặt vì việc riêng, trung vệ Tiến Dũng chấn thương. Thua 1-3, ĐTVN còn phải trả giá bằng việc mất thêm 2 trung vệ trước đội tuyển Australia: Đình Trọng tái đau, Duy Mạnh bị thẻ đỏ. Đến trận gặp Trung Quốc, không có Văn Lâm vì trật khớp vai ở CLB, Trọng Hoàng ở nhà vì thoát vị đĩa đệm, Đình Trọng và Đức Chinh không đảm bảo thể lực. Rồi đến Oman mất nốt thủ môn Tấn Trường, Tuấn Anh không thể ra sân.

Trong điều kiện phải thi đấu liên tục, di chuyển dài, đá sân khách, thể lực bị bào mòn, những mất mát nối nhau ấy là không dễ bù lấp.

Thêm một yếu tố khách quan là ĐTVN không còn là nhân tố bất ngờ nữa. Ở Asian Cup 2019, chúng ta vẫn bị xem là đội chiếu dưới, chưa bị các đối thủ hàng đầu châu lục đưa vào tầm ngắm. Nay ĐTVN là đối trọng nên họ đã nghiên cứu rất kỹ sở trường, sở đoản không chỉ lối chơi mà đến từng cầu thủ.

Đ.K

Tin xem nhiều