Báo Đồng Nai điện tử
En

Sân Mỹ Đình có đón khán giả, vẫn chờ quyết định cuối cùng

09:10, 21/10/2021

Căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ, tình hình dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội chỉ còn ở cấp độ 1 (bình thường mới) và 2 (nguy cơ trung bình), nhưng tại cuộc họp với Bộ VH-TTDL sáng 20-10, lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cho biết thành phố nói không với việc cho khán giả vào sân trong 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với Nhật Bản và Saudi Arabia. Ngay chiều cùng ngày, VFF có công văn hỏa tốc đề nghị Bộ chủ quản báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng về việc này.

Căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ, tình hình dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội chỉ còn ở cấp độ 1 (bình thường mới) và 2 (nguy cơ trung bình), nhưng tại cuộc họp với Bộ VH-TTDL sáng 20-10, lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cho biết thành phố nói không với việc cho khán giả vào sân trong 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với Nhật Bản và Saudi Arabia. Ngay chiều cùng ngày, VFF có công văn hỏa tốc đề nghị Bộ chủ quản báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng về việc này.

Đội tuyển Việt Nam rất cần tiếp thêm sức mạnh từ các khán đài
Đội tuyển Việt Nam rất cần tiếp thêm sức mạnh từ các khán đài

Đây chỉ mới là phát biểu của đại diện Sở VH-TT Hà Nội, UBND TP.Hà Nội chưa có văn bản chính thức. Hơn nữa, quyết định cao nhất thuộc về Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mà Thủ tướng là Trưởng ban. Trong báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV mới đây, Hà Nội bị “điểm tên” vì văn bản chống dịch thay đổi liên tục.

Việc Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà vào thời điểm đợt dịch thứ 4 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn là quyết định rất dũng cảm, nhưng nếu ĐTVN không có sự cổ vũ, tiếp sức từ khán giả thì lợi thế sân nhà không còn mấy ý nghĩa. Ngoài quyền lợi đội tuyển quốc gia là nguồn thu kinh tế mà mỗi đồng tiền vé có được lúc này đều rất quý, huống hồ có thể lên tới vài tỷ đồng. Đặc biệt, đây còn là nhu cầu chính đáng của người hâm mộ khi từ trận đấu với Thái Lan ở vòng loại thứ 2 vào ngày 19-11-2019, đã gần 2 năm khán giả không được vào sân Mỹ Đình xem ĐTVN thi đấu. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên trong lịch sử Bóng đá Việt Nam vào vòng loại cuối cùng của World Cup, không phải lúc nào cũng được xem các đội tuyển quốc gia, ngôi sao hàng đầu châu Á thi đấu. Với bầu không khí sôi động quen thuộc trên khán đài, bản thân người xem truyền hình cũng hào hứng hơn. Cứ lấy sân cỏ nước Anh sau khi khán giả tiêm vaccine trở lại là minh chứng.

Mọi mặt đời sống xã hội của đất nước đã dần trở lại với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”, không lý gì bóng đá, thể thao không “bình thường mới” trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều