Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam thắng như thế nào?

06:10, 27/10/2021

17 giờ hôm nay 27-10, tại Kyrgyzstan, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại Giải U.23 châu Á bảng I với đối thủ đầu tiên Đài Loan (VTV6).

17 giờ hôm nay 27-10, tại Kyrgyzstan, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại Giải U.23 châu Á bảng I với đối thủ đầu tiên Đài Loan (VTV6).

Cận kề vào giải, HLV Park vẫn phải cầm tay chỉ việc, uốn nắn cầu thủ từng chút
Cận kề vào giải, HLV Park vẫn phải cầm tay chỉ việc, uốn nắn cầu thủ từng chút

Ngay sau tấm HCV lịch sử tại SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo đã bắt tay chuẩn bị lứa cầu thủ U.23 mới. Từ tháng 7-2020 đến nay, đã có tổng cộng 7 đợt tập trung với hơn 50 cái tên sinh năm 1999-2001 được gọi, để sàng lọc chọn ra 26 gương mặt tốt nhất tham dự chuyến tập huấn tại UAE và chốt danh sách 23 cầu thủ.

So với vòng chung kết (VCK) Giải U.19 châu Á 2020, hiện chỉ còn lại 5 cái tên: thủ môn Văn Toản; trung vệ Việt Anh; tiền vệ Bảo Toàn, Hữu Thắng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (nay được kéo về đá trung vệ). Trong số này, chỉ Việt Anh đá chính. Còn sót lại từ đội hình đăng quang SEA Games 30 chỉ có duy nhất Văn Toản. Ngoài việc không có những cá nhân nổi trội, đội tuyển U.22 Việt Nam hiện tại thiệt thòi hơn rất nhiều so với 2 lứa đàn anh của Công Phượng và Quang Hải, bởi dịch bệnh Covid-19 suốt 2 năm qua khiến các giải trẻ khu vực và châu lục đều bị hủy bỏ, chỉ có vỏn vẹn 2 trận cọ xát quốc tế giao hữu với Tajikistan và Kyrgyzstan. Ở V.League thì chỉ vài gương mặt có cơ hội ra sân thường xuyên.

Dù vậy, ta khó, người còn khó hơn. Trước 2 đối thủ chỉ là Đài Loan và Myanmar, nhiệm vụ giành vé vào VCK U.23 châu Á 2022 - sân chơi mà bóng đá Việt Nam đã 3 lần liên tiếp gần đây góp mặt trong 4 kỳ tổ chức và từng là á quân năm 2018, được coi là đương nhiên (3 vòng loại trước, U.22 Việt Nam phải chung bảng với Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan). Do đó, vấn đề không phải là đoàn quân trẻ của ông Park có đi tiếp mà thắng như thế nào, thể hiện diện mạo ra sao, để tạo tiền đề cho chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà và sau đó là VCK tại Uzbekistan? Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ U.22 “chào hàng” với V.League 2022.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều