Báo Đồng Nai điện tử
En

Cục diện lượt cuối vòng loại World Cup châu Âu

08:11, 14/11/2021

Sau Đức (bảng J), Đan Mạch (F); Pháp (D) và Bỉ (E) nối bước sớm giành vé đến Qatar 2022 và sáng nay 15-11, 3 bảng A, B, J cũng đã hạ màn. Cùng với việc bảng F sau Đan Mạch, Scotland cũng sớm cầm chắc vị trí thứ nhì, đến thời điểm này đã xác định 6 đội đầu bảng và 4 đội nhì đi play-off. Rạng sáng 16 và 17-11, 4 suất chính thức và 6 tấm vé dự vòng play-off còn lại sẽ đồng loạt biết chủ nhân (tất cả các trận đấu cùng diễn ra vào 2 giờ 45).

Sau Đức (bảng J), Đan Mạch (F); Pháp (D) và Bỉ (E) nối bước sớm giành vé đến Qatar 2022 và sáng nay 15-11, 3 bảng A, B, J cũng đã hạ màn. Cùng với việc bảng F sau Đan Mạch, Scotland cũng sớm cầm chắc vị trí thứ nhì, đến thời điểm này đã xác định 6 đội đầu bảng và 4 đội nhì đi play-off. Rạng sáng 16 và 17-11, 4 suất chính thức và 6 tấm vé dự vòng play-off còn lại sẽ đồng loạt biết chủ nhân (tất cả các trận đấu cùng diễn ra vào 2 giờ 45).

Italy cần một chiến thắng để đảm bảo 1 suất dự World Cup 2022
Italy cần một chiến thắng để đảm bảo 1 suất dự World Cup 2022

Ở bảng C, vừa bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1, Italy tuy vẫn giữ được ngôi đầu nhưng chỉ hơn đối thủ về hiệu số (+11 so với +9). Do đó nếu sáng mai 16-11, Thụy Sĩ thắng Bulgaria trên sân nhà, mà Italy mất điểm tại Bắc Ireland (hoặc thắng mà bị bỏ lại về hiệu số) nhà tân vô địch EURO sẽ phải vào vòng tranh vé vớt.

Cùng giờ tại bảng I, đội á quân EURO chỉ cần không thua San Marino, đội chưa có điểm nào, sẽ chính thức lên tàu; bất chấp kết quả đội nhì bảng Ba Lan (kém hơn 3 điểm) tiếp đón Hungary ra sao.

Tâm điểm loạt trận sáng 17-11 là bảng G với trận “chung kết” Hà Lan - Na Uy. Để Montenegro gỡ liền 2 bàn ở những phút cuối khiến cơn lốc da cam không thể sớm lấy vé. Với 2 điểm nhiều hơn 2 đội bám đuổi phía sau là Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy, Hà Lan chỉ cần hòa là 99,99% lấy vé đầu, bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ có thắng Montenegro, nhờ có hiệu số rất cao. Tuy nhiên nếu thua, Hà Lan hoàn toàn có thể rơi luôn xuống vị trí thứ 3 và bị loại.

Bảng D chỉ còn là cuộc đua giữa Phần Lan (11 điểm) và Ukraine (9 điểm) xem ai đứng nhì sau Pháp để đi play-off. Tuy vừa qua mặt đối thủ trực tiếp sau chiến thắng quan trọng trên sân Bosnia, nhưng cản ngại cuối của Phần Lan lại là nhà ĐKVĐ World Cup Pháp, và chỉ có thắng mới tự quyết định số phận của mình, bởi ở trận đấu cùng giờ Ukraine dù phải làm khách nhưng đối thủ là Bosnia đã hết động lực.

Tương tự là bảng E, sau khi đệ tam anh hào World Cup 2018 Bỉ đã sớm đoạt ngôi đầu chỉ còn là cuộc quyết chiến giữa xứ Wales và Cộng hòa Czech cho vị trí nhì bảng cùng tấm vé dự vòng play-off. Hơn Czech 3 điểm, Wales chỉ cần có thêm 1 điểm nhưng Gareth Bale và các đồng đội phải tiếp đón đội tuyển số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA Bỉ, trong khi đối thủ của Czech chỉ là Estonia nhỏ bé đã bị loại từ sớm.

Trung Dũng

Tin xem nhiều