Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm đến Việt Nam

09:11, 07/11/2021

Thị trường vé chợ đen trận Việt Nam - Nhật Bản đang có mức cao nhất 2 triệu đồng/vé cho loại mệnh giá chính thức 900 ngàn đồng. Cơn sốt sẽ còn tăng khi đây là lần đầu tiên sau 2 năm Mỹ Đình mới đón khán giả và lại hạn chế chỉ 12 ngàn người.

Thị trường vé chợ đen trận Việt Nam - Nhật Bản đang có mức cao nhất 2 triệu đồng/vé cho loại mệnh giá chính thức 900 ngàn đồng. Cơn sốt sẽ còn tăng khi đây là lần đầu tiên sau 2 năm Mỹ Đình mới đón khán giả và lại hạn chế chỉ 12 ngàn người.

Nếu không được vào vòng loại World Cup cuối cùng, đá chơi với đối thủ yếu, đội tuyển Việt Nam sẽ không tụt hạng
Một buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Giữa đại dịch Covid-19, Việt Nam, Hà Nội vẫn trở thành điểm đến của các khách VIP châu Á. Với việc lần đầu tiên có mặt ở vòng loại World Cup cuối cùng, bóng đá Việt Nam lần lượt được tiếp đón 5 anh hào hàng đầu châu lục mà bình thường ước ao cũng không có được. Bởi kinh phí mời sẽ rất tốn kém hoặc các đối thủ lớn không nhận lời vì cho rằng chúng ta không cùng đẳng cấp. Giả dụ có nhận lời thì họ cũng không triệu tập lực lượng mạnh nhất và đến với tinh thần thi đấu “hữu nghị” hoặc kết hợp… du lịch.

Sau Australia (đáng tiếc hồi đầu tháng 9 chưa thể đón khán giả), sắp tới là Nhật Bản, Saudi Arabia rồi Trung Quốc, Oman, Mỹ Đình là địa điểm phải đến với những trận cầu lớn trong hành trình tìm vé dự World Cup.

Dù thành tích của đội nhà chưa như mong muốn nhưng cơ hội để quảng bá, hội nhập của đất nước và nền bóng đá là rất lớn.

Phương Duy

Tin xem nhiều