Báo Đồng Nai điện tử
En

Thấy gì từ 16 đội vào vòng chung kết U.23 châu Á 2022?

08:11, 03/11/2021

So với 2 năm trước tại Thái Lan, ngoài Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc bỏ cuộc, 2 đội không vượt qua vòng loại là Bahrain và Syria.

So với 2 năm trước tại Thái Lan, ngoài Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc bỏ cuộc, 2 đội không vượt qua vòng loại là Bahrain và Syria. Thay vào đó, 2 đại diện Trung Á Turkmenistan và Tajikistan lần đầu tiên góp mặt. 13 đội còn lại là những cái tên khá quen mặt ở 4 vòng chung kết (VCK) trước, trong đó có đầy đủ 4 nhà vô địch: Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan (nay là chủ nhà) và Hàn Quốc.

Cũng như VCK 2018 ở Trung Quốc, Đông Nam Á có 3 đại diện: Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Nếu U.22 Thái Lan có vé đầy may mắn nhờ Lào “trao tặng” thì bị loại đau là Bahrain khi cùng 3 điểm, bằng hiệu số 0 và số bàn thắng 3 với Tajikistan, nhưng không lọt vào tốp 4 nhì bảng chỉ vì kém về điểm fair-play (-2 so với -1).

Căn cứ thành tích của VCK 2020, AFC phân 4 nhóm hạt giống để bốc thăm các đội vào 4 bảng. U.23 Việt Nam được xếp ở nhóm 3 cùng 2 nhà cựu vô địch Iraq, Nhật Bản và đội hạng 3 năm 2018 Qatar. Nhóm 1 có chủ nhà Uzbekistan và Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia. Nhóm 2 gồm: Jordan, Thái Lan, UAE và Iran. Nhóm 4: Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan. 2 đội đầu bảng giành vé vào tứ kết.

VCK U.23 châu Á Uzbekistan 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 19-6-2022. Đây là lần thứ 4 liên tiếp U.23 Việt Nam có mặt ở VCK. Trong 3 kỳ trước, U.23 Việt Nam 2 lần (năm 2016 và 2020) đứng chót bảng, nhưng năm 2018 lập kỳ tích vào chung kết.

Phương Duy

 

Tin xem nhiều