Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiền đạo Tà Ôi đưa U.22 Việt Nam đoạt vé đầu vào vòng chung kết U.23 châu Á

09:11, 02/11/2021

Cả 2 sự thay đổi của U.22 Việt Nam so với trận gặp U.22 Đài Loan đều ở trung tâm tuyến giữa. Đúng như tiên đoán, Hai Long thay Hữu Thắng, lấy luôn băng đội trưởng từ thủ môn Văn Toản và Trọng Long thay Xuân Quyết đá cặp tiền vệ phòng ngự với Hoàng Anh.

Cả 2 sự thay đổi của U.22 Việt Nam so với trận gặp U.22 Đài Loan đều ở trung tâm tuyến giữa. Đúng như tiên đoán, Hai Long thay Hữu Thắng, lấy luôn băng đội trưởng từ thủ môn Văn Toản và Trọng Long thay Xuân Quyết đá cặp tiền vệ phòng ngự với Hoàng Anh.

“Người hùng” Hồ Thanh Minh (số 16)
“Người hùng” Hồ Thanh Minh (số 16)

Già dặn, tinh quái hơn U.22 Đài Loan nhưng U.22 Myanmar cũng bình thường. Tuy vậy, U.22 Việt Nam tiếp tục thể hiện những hạn chế trong việc triển khai thế trận tấn công. Dù chơi nhỉnh hơn nhưng suốt 45 phút hiệp 1 các chiếc áo đỏ không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào cho đối phương.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tung Hồ Thanh Minh vào sân thay vị trí trung phong của Xuân Tú. Cùng với việc U.22 Việt Nam bắt đầu gia tăng sức ép, sự năng nổ, xông xáo với nét đá như Đức Chinh của tiền đạo người dân tộc Tà Ôi từ đội hạng Nhất Huế giúp các đợt tấn công trở nên nguy hiểm hơn. Phút 59, từ quả phạt bên hông vùng cấm, Hai Long cứa lòng vào trung lộ, Thanh Minh băng vào chọn đúng điểm rơi đánh đầu tung lưới U.22 Myanmar.

Sau bàn thắng, các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi tự tin, thanh thoát hơn, trong khi U.22 Myanmar trước nguy cơ bị loại bắt đầu có biểu hiện hoảng hốt. Phút 80, Aung Wunna Soe đánh nguội Hoàng Anh nên bị thẻ đỏ. Tuy nhiên, tưởng như trận đấu phải bước vào loạt 11m may rủi khi ở phút bù giờ, Văn Xuân phá bóng vụng về đá vào chân đối thủ, rất may vị trí phạm lỗi ngay trên vạch 16,5m. Với cú sút phạt bật hàng rào, Myanmar cũng đá bay luôn cơ hội đi tiếp; bởi ở trận cùng giờ tại bảng D, Saudi Arabia thắng đậm Bangladesh 3-0 để trở thành đội nhì bảng có thành tích cao thứ 2 sau Thái Lan, trong khi cùng 3 điểm và hiệu số 0 như Tajikistan nhưng Myanmar kém hơn về chỉ số bàn thắng (1 so với 3).

Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp vào vòng chung kết U.23 châu Á cùng với 10 đội đầu bảng gồm: Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Jordan, Australia, Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản và tốp 4 nhì bảng: Thái Lan, Saudi Arabia, Turkmenistan, Tajikistan. Suất thứ 16 thuộc về chủ nhà Uzbekistan.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều