Báo Đồng Nai điện tử
En

AFF Cup vẫn là mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam

01:12, 04/12/2021

Chiều mai 5-12, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) lần thứ 13 - AFF Cup 2020 chính thức khởi tranh tại Singapore với các trận: Thái Lan gặp Timor-Leste (16 giờ 30) và Singapore - Myanmar (19 giờ 30).

Chiều mai 5-12, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ĐNA) lần thứ 13 - AFF Cup 2020 chính thức khởi tranh tại Singapore với các trận: Thái Lan gặp Timor-Leste (16 giờ 30) và Singapore - Myanmar (19 giờ 30).

Thầy trò HLV Park Hang-seo trước áp lực rất lớn, bất kỳ kết quả nào khác cũng là thất bại
Thầy trò HLV Park Hang-seo trước áp lực rất lớn, bất kỳ kết quả nào khác cũng là thất bại

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) bước vào giải đấu không chỉ với tư cách ĐKVĐ mà 2 năm qua đã vượt tầm khu vực, nếu căn cứ vào thành tích đại diện ĐNA duy nhất vào tốp 8 Asian Cup 2019 và đặc biệt là có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Vì thế, có ví von thầy trò HLV Park Hang-seo như từ biển lớn trở về “ao làng”, và đặt vấn đề có còn nên coi AFF Cup là thước đo, mục tiêu phải chinh phục? Thực tế, chính từ 2 cột mốc giải đấu đỉnh cao nói trên giúp chúng ta nhận rõ mình đang đứng ở đâu. 6 trận toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho thấy bóng đá VN vẫn chưa thể vươn lên tầm châu lục mà chỉ mới tiệm cận tốp 12.

Bài học của Thái Lan, sau khi vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 tự cho mình đã ở “chiếu trên”, không màng đến sân chơi khu vực như AFF Cup, SEA Games là nhỡn tiền. Vì tâm thế đầu không với tới trời, chân không chạm đất ấy mà bóng đá xứ chùa Vàng lơ lửng, mất phương hướng, sa sút suốt 3 năm qua, giờ mới vội vã quay lại tìm cách khôi phục vị thế trong khu vực.

Nhưng người Thái còn có lý do bởi họ đã quá thừa mứa những danh hiệu ở “ao làng” với kỷ lục 5 lần thống trị sau 11 kỳ AFF Cup, trong đó có đến 2 lần bảo vệ được ngôi vương. Trong khi ĐTVN mới có 2 chức vô địch mà phải cách nhau tròn 10 năm, còn kém cả Singapore (4 lần). Vì vậy, AFF Cup này và cả trong tương lai ít nhất 1 thập niên, vẫn là mục tiêu chính của ĐTVN.

Hơn ai hết, HLV Park hiểu rõ điều đó như ông từng nhận xét: Người Việt Nam rất yêu bóng đá, nhưng đó phải là thứ bóng đá thắng! Trong tình hình lao đao vì dịch bệnh Covid-19 hai năm qua, V.League 2021 phải hủy bỏ, ĐTVN càng phải bảo vệ được chức vô địch tại AFF Cup 2020 để tạo cú hích cho cả nền bóng đá.

Đông Kha

Tin xem nhiều