Báo Đồng Nai điện tử
En

Các nhà vô địch trình làng

09:12, 02/12/2021

Sau khi toàn đội có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, ngày 2-12, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có 2 buổi tập sáng, chiều đầu tiên tại đảo quốc Sư tử biển. Trong khi 2 đội phải tập chung một sân (khác giờ) thì ngoài chủ nhà Singapore, các nhà ĐKVĐ được bố trí tập riêng trên Hougang (sân nhà của CLB Hougang United, hạng 3 Singapore Premier League 2021), cách nơi đội tuyển đóng quân chỉ khoảng 9km.

Sau khi toàn đội có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, ngày 2-12, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có 2 buổi tập sáng, chiều đầu tiên tại đảo quốc Sư tử biển. Trong khi 2 đội phải tập chung một sân (khác giờ) thì ngoài chủ nhà Singapore, các nhà ĐKVĐ được bố trí tập riêng trên Hougang (sân nhà của CLB Hougang United, hạng 3 Singapore Premier League 2021), cách nơi đội tuyển đóng quân chỉ khoảng 9km.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Singapore. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Singapore. Ảnh: VFF

ĐTVN ở chung khách sạn Grand Mercure Roxy cùng các đội: Thái Lan, Malaysia và Timor Lester. Nơi đây có đầy đủ bể bơi, phòng tập gym, nhà ăn rộng rãi…, nhưng do nguyên tắc “bong bóng” nghiêm ngặt của nước chủ nhà nên các tiện nghi vật chất này đều bị hạn chế tối đa, không được sử dụng. Thậm chí, ngày đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo phải ăn trong phòng. Không chỉ vậy, không như hình ảnh sang trọng của khách sạn trên mạng, 2 cầu thủ phải ở chung 1 phòng khá chật hẹp. Tuy vậy, tất cả khó khăn này đã được lường trước và VFF cũng đã chuẩn bị giải pháp khắc phục như mua mang theo hàng chục phao tắm trẻ em loại lớn để các cầu thủ ngâm đá sau mỗi buổi tập và các trận đấu nhằm nhanh chóng hồi phục.

AFF Cup 2020, dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn đến giới truyền thông khi nước chủ nhà siết chặt việc nhập cảnh. Các phóng viên muốn có mặt theo dõi giải đấu phải nhận được thư bảo lãnh, giấy mời từ Chính phủ Singapore. Hiện 1 đoàn báo chí Việt Nam chỉ có 8 phóng viên (trước đây phải lên đến vài chục) đang thực hiện cách ly 7 ngày tại đây theo quy định.

Cũng vì lý do này mà thành viên cuối cùng của ĐTVN, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hiện đã phải ra Hà Nội chờ hoàn tất thủ tục sang Singapore hội quân.

Phương Duy

Tin xem nhiều