Báo Đồng Nai điện tử
En

Lê Hữu Lộc, Trần Xuân Thảo chiến thắng ở giải nam và nữ Giải việt dã trực tuyến tỉnh năm 2021

07:12, 01/12/2021

Theo kết quả chung cuộc được Ban tổ chức Giải việt dã trực tuyến tỉnh năm 2021 công bố, hai VĐV Lê Hữu Lộc (TP.Biên Hòa) và Trần Xuân Thảo (H.Tân Phú) lần lượt giành chiến thắng ở nội dung nam, nữ của cả 2 hệ thi đấu trong tỉnh và mở rộng.

Theo kết quả chung cuộc được Ban tổ chức Giải việt dã trực tuyến tỉnh năm 2021 công bố, hai VĐV Lê Hữu Lộc (TP.Biên Hòa) và Trần Xuân Thảo (H.Tân Phú) lần lượt giành chiến thắng ở nội dung nam, nữ của cả 2 hệ thi đấu trong tỉnh và mở rộng.

ĐỒNG NAI-2.jpg

VĐV Lê Hữu Lộc đã chạy được tổng quãng đường dài nhất với thành tích 580,76km (cự ly tối thiểu theo điều lệ giải là 42km) sau 10 ngày (từ 0 giờ ngày 15-11 đến 23 giờ 59 ngày 24-11) để giành chiến thắng nội dung nam hệ trong tỉnh lẫn hệ mở rộng. Hai VĐV Dương Cao Thanh (thành tích 386,41km) và Lê Văn Tuấn (385,33km) đều của TP.Biên Hòa lần lượt giành hạng nhì, ba nam trong tỉnh. Hạng nhì, ba nam hệ mở rộng lần lượt thuộc về VĐV Trương Hoàng Dũng (TP.HCM, 543,60km) và VĐV Phạm Sơn Kiên (tỉnh Ninh Thuận, 480,21km).

Trong khi đó, VĐV Trần Xuân Thảo giành chiến thắng nội dung nữ ở cả hai hệ trong tỉnh và mở rộng với tổng quãng đường chạy sau 10 ngày là 308,79km. Tương tự, VĐV Nguyễn Thị Duy Dương (H.Cẩm Mỹ) giành hạng nhì nữ của cả 2 hệ với 204,40km. VĐV Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (H.Trảng Bom) hạng ba nữ trong tỉnh (66,967km), còn hạng ba nữ hệ mở rộng là Lê Ngọc Trâm Oanh (Hà Tĩnh, 198,19km).

Ngoài 12 giải nhất, nhì, ba cá nhân nam/nữ riêng cho mỗi hệ chạy, Ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương cho các runner đạt thứ hạng từ 4-504.

Giải đã thu hút hơn 300 VĐV (runner) đến từ 7 đơn vị trong tỉnh và 29 tỉnh, thành tham gia thi đấu theo 2 hệ trong tỉnh và hệ mở rộng.      

Huy Anh

Tin xem nhiều