Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển nữ Việt Nam qua cơn bĩ cực

06:01, 26/01/2022

Với những nỗ lực cho đến những giây cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạn chế được số bàn thua ở mức thấp nhất có thể trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Thất bại 0-3 nhưng vẫn có thể coi là thắng lợi, bởi với những yếu tố khách quan cơ hội đi tiếp có lúc tưởng như đã vô vọng nay lại mở ra.

Với những nỗ lực cho đến những giây cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạn chế được số bàn thua ở mức thấp nhất có thể trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Thất bại 0-3 nhưng vẫn có thể coi là thắng lợi, bởi với những yếu tố khách quan cơ hội đi tiếp có lúc tưởng như đã vô vọng nay lại mở ra.

Các cô gái Việt Nam lăn xả để vượt qua cơn bĩ cực
Các cô gái Việt Nam lăn xả để vượt qua cơn bĩ cực

Với hiệu số -6 so với -7 của Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung trút được gánh nặng tâm lý phải thắng đậm đối thủ ở trận cuối vòng bảng mà chiều mai 27-1 chỉ cần hòa sẽ hạng 3 bảng C. Bỏ đi kết quả gặp đội cuối bảng Myanmar, Việt Nam vẫn 0 điểm, hiệu số -6.

Chỉ số này rất khó hơn được đội nhiều khả năng đứng thứ 3 bảng B là Thái Lan (nếu trừ đi trận thắng Indonesia 4-0, hiện là 0 điểm và -1), trừ khi Thái Lan phải thua Australia từ… 6 bàn trở lên để thành -7. Khả năng này khó xảy ra khi Australia sẽ giữ chân cho trận tứ kết và Thái Lan lại đá sau Việt Nam 4 tiếng nên biết phải làm gì.

Do vậy, hy vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nằm ở trận Đài Loan - Iran vào lúc 21 giờ hôm nay 26-1. Mong đợi của chúng ta cũng là kết quả hợp lý nhất: đội hạng 39 thế giới thắng đội xếp thứ 70. Khi ấy, Iran hạng 3 bảng A, cũng 0 điểm (1 điểm từ trận hòa Ấn Độ đã bị hủy) nhưng hiệu số chỉ là -7 so với -6 của Việt Nam. Còn nếu xảy ra bất ngờ ngược lại thì Iran phải thắng đậm Đài Loan 3 bàn trở lên cách biệt khiến hiệu số đội này thành -7. Xác suất điều này gần như bằng không, chỉ ngại nhất 2 đội bóng này “bắt tay” hòa để cùng có 1 điểm dắt nhau đi tiếp.

Tuy nhiên, sau quá nhiều những thiệt thòi, xem ra thần may mắn đã đoái hoài đến đội tuyển nữ Việt Nam. Sau cơn bĩ cực, tối nay các cô gái của chúng ta sẽ có nụ cười, niềm vui đầu tiên sau 15 ngày u ám.

Đông Kha

Tin xem nhiều