Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester City bứt tốc, tốp 4 khó lường

08:01, 02/01/2022

Nửa xanh thành Manchester đã có được 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trên sân Emirates của Pháo thủ thành London. Dù đoàn quân của HLV Guardiola được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài nhưng đây là điểm số quan trọng giúp họ có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi đêm qua 2 CLB xếp sau họ là Chelsea và Liverpool đụng độ nhau.

Nửa xanh thành Manchester đã có được 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trên sân Emirates của Pháo thủ thành London. Dù đoàn quân của HLV Guardiola được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài nhưng đây là điểm số quan trọng giúp họ có thêm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi đêm qua 2 CLB xếp sau họ là Chelsea và Liverpool đụng độ nhau.

Man City có chiến thắng đầy may mắn trước Arsenal
Man City có chiến thắng đầy may mắn trước Arsenal

* Đã hay lại còn may

Sau khi giành chiến thắng trước Brentford ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Man City chỉ có 48 tiếng để hồi phục và chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal.

Ra sân với hàng loạt trụ cột như: Mahrez, Sterling, Rodri, Larpote (những cầu thủ đã được HLV Pep cho nghỉ ngơi ở vòng trước), nhưng nhà đương kiêm vô địch đã trải qua hiệp 1 vô cùng thảm họa khi không có nổi 1 pha dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của thủ môn Ramsdale, thậm chí họ còn nhận phải bàn thua sớm trong hiệp 1.

Khi hiệp 2 bắt đầu, Man City bắt đầu vùng lên nhưng cũng phải nhờ vào khoảnh khắc Xhaka kéo ngã Bernado Silva giúp cho họ có quả phạt đền để đưa trận đấu về thế cân bằng hay chiếc thẻ đỏ tai hại của Gabriel Magalhaes giúp cho The Citizens kiểm soát lại thế trận. Và khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Arsenal, Rodri đã dứt điểm mang về 3 điểm đầy may mắn cho Man xanh.

* Arsenal nên tự hào

Dù để thua trong trận gặp Man City, nhưng chẳng người hâm hộ nào của Pháo thủ có thể chê trách đội nhà. Bởi họ đã làm quá tốt khi phải đụng độ nhà đương kiêm vô địch, họ đã vượt lên dẫn bàn, đã kiểm soát thế trận rất tốt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Có chăng chỉ là sự tiếc nuối khi các cầu thủ trẻ của Arteta không giữ được bình tĩnh, dễ sa vào những cuộc xô xát qua đó đánh mất cả trận đấu.

Cần nhớ rằng Arsenal đang ra sân với đội hình trẻ tuổi nhất giải đấu, nhưng sự chững chạc và kỷ luật trong lối chơi đã khiến cho Man City gặp nhiều khó khăn. Dù chơi với 10 người nhưng Pháo thủ vẫn tạo ra những miếng đánh nguy hiểm và nếu may mắn hơn trong tình huống băng vào dứt điểm của Martineli thì kết quả đã khác.

* Tốp 4 khốc liệt

Trong khi Man City đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong cuộc đua vô địch thì cuộc đua vào tốp 4 để có được suất dự Champions League đang thực sự hấp dẫn.

Arsenal dù nhận thất bại trước Man xanh nhưng vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 với 35 điểm, West Ham đang đám sát theo sau với 1 điểm ít hơn, tiếp đến là Tottenham ở hạng 6 (đá ít hơn 2 trận và chỉ 1 trận thắng cũng đủ đưa họ vào tốp 4).

Sắp tới khi mà Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2022 diễn ra, các CLB sẽ phải thi đấu trong tình trạng thiếu những cầu thủ phải về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Duy Ngọc

Tin xem nhiều