Báo Đồng Nai điện tử
En

Chặng 6 Biwase Cup 2022: Phạm Hồng Loan xuất sắc chiến thắng chặng

03:03, 09/03/2022

Sáng 9-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XII năm 2022 Cúp Biwase (Biwase Cup) tiếp tục thi đấu chặng 6 từ TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đi TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) có cự ly dài 130 km.

* Đinh Thị Như Quỳnh đoạt Áo chấm đỏ leo núi xuất sắc nhất

[links()]Sáng 9-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XII năm 2022 Cúp Biwase (Biwase Cup) tiếp tục thi đấu chặng 6 từ TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đi TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) có cự ly dài 130 km.

Tay đua Phạm Hồng Loan (TP.HCM - Vinama) ăn mừng chiến thắng chặng
Tay đua Phạm Hồng Loan (TP.HCM - Vinama) ăn mừng chiến thắng chặng

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, tay đua Phạm Hồng Loan (TP.HCM - Vinama) liên tục nằm trong số các tay đua chạy tốp đầu, chiến thắng đỉnh đèo Vĩnh Hy 1, về nhì 2 đèo Vĩnh Hy 2, 3, có thêm 29 điểm thưởng và rút thắng Chế Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) cùng người đồng đội Trần Thị Phương Dung để một mình về đích tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Các tay đua nữ giành thứ hạng cao ở chặng 6
Các tay đua nữ giành thứ hạng cao ở chặng 6

Chiến thắng của Hồng Loan cùng Phương Dung giúp đội TP.HCM – Vinama chiến thắng chặng này, đồng thời vươn lên chiếm vị trí thứ ba đồng đội của Phân bón Con Voi Biwase Bình Dương sau 6 chặng. Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (An Giang) giữ vững vị trí đầu bảng tổng sắp đồng đội và đội Biwase Bình Dương xếp hạng nhì.

Trần Thị Ngọc Trang (Gạo hạt Ngọc Trời)  và Phạm Hồng Loan (TP. HCM - Vinama) so kè nhau trong khi leo đèo
Trần Thị Ngọc Trang (Gạo hạt Ngọc Trời) và Phạm Hồng Loan (TP. HCM - Vinama) so kè nhau trong khi leo đèo

Trong khi Trần Thị Ngọc Trang (Gạo hạt Ngọc Trời) cũng xuất sắc không kém khi chiến thắng ở 2 đèo Vĩnh Hy 2, 3, giành được 30 điểm thưởng đèo, qua đó vươn lên chiếm vị trí hạng nhì bảng áo chấm đỏ của tay đua mặc thế chiếc áo chấm đỏ suốt 3 chặng Nguyễn Thị Kim Cương (Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, 33 điểm) với 34 điểm. Dù không có điểm thưởng đèo ở chặng này, Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) chính thức đoạt áo chấm đỏ sau chặng 6 với 40 điểm. Dù không có điểm thưởng đèo ở chặng này, Như Quỳnh vẫn mặc áo chấm đỏ và duy trì áo vàng khi về hạng 6 chặng này. Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM -Vinama) cũng tiếp tục mặc chiếc áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc.

Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) sở hữu đồng thời cả hai chiếc áo vàng và  áo chấm đỏ sau chặng 6
Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) sở hữu đồng thời cả hai chiếc áo vàng và áo chấm đỏ sau chặng 6

Sáng mai 10-3, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP. Phan Rang – Tháp Chàm. (Ninh Thuận) đi TP. Phan Thiết (Bình Thuận) dài 135 km.

Đinh Thị Như Quỳnh chính thức đoạt chiếc áo chấm đỏ
Đinh Thị Như Quỳnh chính thức đoạt chiếc áo chấm đỏ

Anh Tâm

Tin xem nhiều