Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc sống của nữ VĐV phải được đảm bảo

09:03, 07/03/2022

Tại buổi tiếp, trao những phần thưởng cao quý cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: đây là chiến thắng của ý chí kiên cường, sự đoàn kết và niềm tin, của bản lĩnh và ý chí vượt qua chính mình trước khó khăn, nghịch cảnh, nên "có giá trị truyền cảm hứng, lan tỏa lớn".

Tại buổi tiếp, trao những phần thưởng cao quý cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: đây là chiến thắng của ý chí kiên cường, sự đoàn kết và niềm tin, của bản lĩnh và ý chí vượt qua chính mình trước khó khăn, nghịch cảnh, nên “có giá trị truyền cảm hứng, lan tỏa lớn”.

Thủ tướng gặp gỡ, chúc mừng các “cô gái kim cương” của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng gặp gỡ, chúc mừng các “cô gái kim cương” của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Chia sẻ với “hình ảnh những cô gái bé nhỏ, ướt đẫm mồ hôi, chạy mải miết trên sân cỏ rộng lớn để thi đấu với các đối thủ cao to hơn, kinh nghiệm hơn”; Thủ tướng bày tỏ sự thấu hiểu, cảm thông những khó khăn, vất vả mà các nữ cầu thủ đã trải qua, từ vượt qua định kiến của xã hội đến cuộc sống vất vả, đồng lương eo hẹp và trăn trở công việc sau khi giải nghệ. Nhấn mạnh cuộc sống của nữ VĐV phải được đảm bảo, trước sự có mặt của các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề cụ thể là: Ban hành chính sách để phát triển bền vững bóng đá nữ từ phong trào, trường học, đào tạo tài năng…; Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập Quỹ Phát triển bóng đá nữ để tạo nguồn lực tài chính; Cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ phát triển bóng đá nước nhà, đặc biệt là bóng đá nữ.

Đã qua 1 tháng, những chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đã được bắt tay triển khai ra sao?

Trường Xuyên

Tin xem nhiều