Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung kết FA Cup 2022 (22 giờ 45, ngày 14-5): Lịch sử liệu có lặp lại?

09:05, 13/05/2022

Cuối tháng 2, Liverpool và Chelsea chiêu đãi người hâm mộ bóng đá một trận chung kết Cúp Liên đoàn kịch tích, cả 2 đội đều không thể tìm được bàn thắng trong 120 phút thi đấu dù nhiều lần đưa được bóng vào lưới. Và Liverpool được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại Chelsea 11-10 sau loạt sút luân lưu 11m.

* Giải Ngoại hạng Anh: Tottenham hủy diệt Arsenal

Cuối tháng 2, Liverpool và Chelsea chiêu đãi người hâm mộ bóng đá một trận chung kết Cúp Liên đoàn kịch tích, cả 2 đội đều không thể tìm được bàn thắng trong 120 phút thi đấu dù nhiều lần đưa được bóng vào lưới. Và Liverpool được hưởng niềm vui chiến thắng khi đánh bại Chelsea 11-10 sau loạt sút luân lưu 11m.

Salah luôn gây nhiều khó khăn cho Chelsea
Salah luôn gây nhiều khó khăn cho Chelsea

Tính cả trận chung kết sắp diễn ra, 2 đội đã gặp nhau 4 lần trong mùa giải năm nay và 3 trận đấu trước đó đều kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tất nhiên, đoàn quân của HLV Tuchel đang rất nóng lòng đòi lại món nợ đã vay. Thế nhưng, để làm được điều này, The Blues cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là khi họ đang không có phong độ tốt.

Về phía Liverpool, họ vẫn hy vọng có được cú ăn bốn lịch sử và điều đó lại là áp lực đè nặng lên đôi chân các học trò của HLV Klopp, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu gần đây. Cuộc chạm trán với Chelsea đêm nay sẽ là cơ hội để đội bóng thành phố cảng chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Xét về phong độ gần đây, The Kop có phần trội hơn khi có chuỗi 15 trận bất bại, với 12 chiến thắng. Nhưng dù sao đi nữa, Chelsea vẫn là một đội bóng mạnh với dàn cầu thủ chất lượng, sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Liệu trong lần thứ 3 liên tiếp có mặt tại chung kết FA Cup, The Blues sẽ đem về chức vô địch hay họ lại một lần nữa ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Klopp đăng quang.

* Trước đó, trong trận đấu muộn của vòng 36 Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã vùi dập Arsenal đến 3-0.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Dù vậy, những sai lầm của các cầu thủ đội khách đã khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Spurs. Phút 22, Tottenham được hưởng phạt đền sau khi Cedric phạm lỗi với Son Heung-min trong vòng cấm và trên chấm 11m, Harry Kane đưa “Gà trống” vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, Arsenal còn phải đối mặt với điều tồi tệ hơn, khi trung vệ Holding nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân ở phút 33. Với lợi thế dẫn bàn cùng việc chơi hơn người, Tottenham thừa thắng xông lên kiểm soát hoàn toàn thế trận và có thêm 2 bàn thắng do công của Harry Kane và Son Heung-min ở các phút 37, 47, qua đó chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của “Pháo thủ”.

Với chiến thắng 3-0, Totteham đã rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 1 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Thất bại cay đắng này chưa phải là dấu chấm hết đối với Arsenal, “Pháo thủ” còn quyền tự quyết trong tay; nếu toàn thắng trong 2 trận đấu cuối họ sẽ có chiếc vé dự champions league sau hơn 6 năm chờ đợi.

Trần Phạm

Tin xem nhiều