Báo Đồng Nai điện tử
En

Khiêu vũ thể thao Đồng Nai có thêm 3 HCĐ tại SEA Games 31

07:05, 16/05/2022

Chiều 16-5, tại nhà thi đấu Q.Long Biên (Hà Nội), đôi VĐV Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến của Đồng Nai không giúp thể thao Việt Nam cũng như Đồng Nai có thêm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31.

Chiều 16-5, tại nhà thi đấu Q.Long Biên (Hà Nội), đôi VĐV Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến của Đồng Nai không giúp thể thao Việt Nam cũng như Đồng Nai có thêm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31.

Cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến trên bục nhận HCĐ
Cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến trên bục nhận HCĐ

Hai VĐV Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến đã thi đấu đầy cố gắng, đem về cho Đoàn thể thao Việt Nam, cũng như thể thao Đồng Nai 3 HCĐ ở các nội dung standard: Waltz, Tango và bảng A 5 điệu Standard (Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep). Với thành tích này, cặp đôi Đồng Nai Đức Hòa - Hải Yến không bảo vệ được thành tích ở kỳ SEA Games trước khi họ từng đoạt HCV nội dung Quickstep, 2 HCB nội dung Tango và Viennese Waltz.

Cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến chia vui cùng với ban huấn luyện
Cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến chia vui cùng với ban huấn luyện

* Sáng cùng ngày, VĐV cầu lông Nguyễn Thùy Linh của Đồng Nai cùng với các đồng đội trong đội tuyển nữ cầu lông Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ Malaysia với tỷ số 3-1, giành quyền vào bán kết nội dung đồng đội nữ. Đối thủ của các cô gái Việt Nam ở vòng bán kết là đội tuyển Indonesia. Vượt qua đội tuyển nữ Philippines, tuyển nữ Singapore sẽ gặp tuyển nữ Thái Lan ở trận bán kết còn lại.

Với việc vào bán kết, cầu lông nữ Việt Nam coi như cầm chắc tấm HCĐ. Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã quyết định khen thưởng đội tuyển nữ, đồng thời thưởng 20 triệu đồng cho các VĐV tham gia thi đấu nội dung đồng đội nữ.

Anh Huy

Tin xem nhiều