Báo Đồng Nai điện tử
En

Asian Cup 2023: Lịch sử cho Đông Nam Á

06:06, 17/06/2022

Vòng loại cuối cùng Giải vô địch bóng đá châu Á 2023 (Asian Cup 2023) đã khép lại. Sau Việt Nam sớm có vé khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ cách đây 1 năm, thêm 3 đại diện Đông Nam Á (ĐNA) vào vòng chung kết (VCK) là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nếu tính cả Australia là 5/24 đội, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay.

Vòng loại cuối cùng Giải vô địch bóng đá châu Á 2023 (Asian Cup 2023) đã khép lại. Sau Việt Nam sớm có vé khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ cách đây 1 năm, thêm 3 đại diện Đông Nam Á (ĐNA) vào vòng chung kết (VCK) là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nếu tính cả Australia là 5/24 đội, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay.

Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ dừng bước tại tứ kết trước Nhật Bản bởi bàn thua từ quả penalty
Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ dừng bước tại tứ kết trước Nhật Bản bởi bàn thua từ quả penalty

* Kỷ lục số đại diện ở VCK

Ở Asian Cup 2007, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia từng có mặt ở VCK, nhưng khi ấy là nhờ 4 quốc gia đồng đăng cai vòng bảng, nhận vé chủ nhà không phải trải qua vòng đấu loại.

Là đội tiến sâu nhất kỳ giải trước, vào tứ kết Asian Cup 2019 tại UAE, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất khi giành vé trực tiếp và sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm phân bảng. Trong khi đó, ở vòng đấu xác định 11 suất gián tiếp, dù chỉ phải gặp các đối thủ yếu và thắng đậm nhưng cả Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều thất bại trước Uzbekistan, Bahrain và Jordan, chỉ giành 3/5 tấm vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nên sẽ cùng ở nhóm hạt giống số 4. Như vậy, khả năng 4 đội ĐNA vào cùng một bảng đấu như vòng loại thứ 2 World Cup 2022 không thể xảy ra. Tại VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ cùng bảng với tối đa một trong 3 đội ĐNA.

Danh sách 24 anh hào châu lục có mặt tại VCK được xác định cụ thể như sau: 13 đội giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gồm: Iran, Hàn Quốc, UAE, Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, Oman, Iraq, Syria, Lebanon, Trung Quốc, Việt Nam và Qatar (đứng đầu bảng ở vòng loại thứ 2 World Cup nên đương nhiên có vé); 11 đội thông qua vòng loại thứ 3 Asian Cup: Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Bahrain, Tajikistan (nhất bảng), Kygyrzstan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Hong Kong (nhì bảng). Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng tử thần cùng với Iran (hoặc Saudi Arabia, Hàn Quốc), Oman và Thái Lan.

* Vì sao Việt Nam không đăng cai VCK?

VCK Asian Cup lần thứ 18 đã được ấn định diễn ra từ ngày 16-6 đến 16-7-2023 nhưng sau một lần hoãn, nước chủ nhà Trung Quốc đã trả quyền đăng cai vì không thể đáp ứng các yêu cầu nới lỏng do chính sách “Zero Covid”. AFC đã gửi thư mời tham gia quy trình đăng cai khẩn cấp đến tất cả 47 liên đoàn quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam và hạn chót để trả lời là ngày 30-6.

Do đã xác định đủ 24 đội, không còn vé cho nước chủ nhà mới nên quốc gia thay thế đăng cai VCK phải nằm trong số này. Từng cùng 3 nước ĐNA đồng đăng cai VCK Asian Cup 2007, nhất là môn bóng đá vừa được tổ chức thành công, rất ấn tượng ở SEA Games 31, Việt Nam được nhắc đến như một ứng viên. Tuy nhiên, để đăng cai trọn vẹn một kỳ giải đỉnh cao châu lục với 24 đội là câu chuyện khác hoàn toàn, bởi sẽ có tới 6 bảng đấu. Ở UAE 2019, nước chủ nhà phải tổ chức đồng thời trên 8 SVĐ ở 3 thành phố khác nhau. Chưa kể yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế của mỗi sân từ phòng thay đồ (phải cùng lúc cho 4 đội), phòng VAR đến sân bay, khách sạn 5 sao…

Cũng vì nhiều lý do mà 4 quốc gia từng chạy đua đăng cai với Trung Quốc vào tháng 4-2016 là: Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc đều không còn thiết tha. Hiện có 4 ứng viên hội đủ điều kiện và đã bắn tiếng đăng cai là: Qatar, Saudi Arabia, Nhật Bản và Malaysia; đặc biệt lý tưởng sẽ là Qatar khi VCK Asian Cup 2023 diễn ra chỉ nửa năm sau khi nước này vừa là nơi diễn ra World Cup 2022.

Nếu ĐNA lập kỷ lục có 4 (5) đại diện đoạt vé vào VCK Asian Cup 2023 thì với việc đội tuyển Australia đánh bại Peru ở trận play-off liên lục địa giành tấm vé thứ 31 tham dự World Cup 2022, châu Á lần đầu tiên trong lịch sử có tới 6 đội cùng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia và chủ nhà Qatar.

Phương Duy

Tin xem nhiều