Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa toàn thắng, Nhật Khánh dẫn đầu danh sách vua phá lưới

01:08, 06/08/2022

Sáng 6-8, bảng A Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai lần thứ 18 đã kết thúc vòng đấu bảng sau, U.11 Biên Hòa đã toàn thắng cả 5 trận và Ngô Nhật Khánh (U.11 Tân Phú) tạm dẫn đầu danh sách các cầu thủ vua phá lưới...

Sáng 6-8, bảng A Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai lần thứ 18 đã kết thúc vòng đấu bảng sau, U.11 Biên Hòa đã toàn thắng cả 5 trận và Ngô Nhật Khánh (U.11 Tân Phú) tạm dẫn đầu danh sách các cầu thủ vua phá lưới...

U.11 Nhơn Trạch chia tay giải với trận thắng 5-1 trước  U.11 Cẩm Mỹ
U.11 Nhơn Trạch (áo đỏ) chia tay giải với trận thắng 5-1 trước U.11 Cẩm Mỹ

Việc 2 tấm vé đi tiếp vào bán kết của giải ở bảng A đã được định đoạt vào ngày hôm qua nên các trận đấu ở loạt cuối vòng bảng chỉ còn mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên, không vì vậy mà diễn biến của 3 cặp trận cuối của sáng nay trở nên kém hấp dẫn.

Nguyễn Phi Tân (10, U.11 Nhơn Trạch) là ngôi sao sáng nhất trong trận - ghi dược 4 bàn thắng
Nguyễn Phi Tân (10, U.11 Nhơn Trạch) là ngôi sao sáng nhất trong trận - ghi dược 4 bàn thắng

Trong trận đấu sớm nhất của ngày thi đấu thứ 5, là đội bóng đã có 3 trận thắng liên tiếp hiển nhiên Cẩm Mỹ sẽ là đội được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ nhí đến từ H.Nhơn Trạch mới là đội soát được trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và ghi được nhiều bàn thắng hơn. Cầu thủ nhí Nguyễn Phi Tân (10) là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này khi ghi được 4 bàn thắng ở các phút 6, 19, 23 và 40, pha lập công còn lại của U.11 Nhơn Trạch thuộc về Nguyễn Minh Khang (7). Đội U.11 Cẩm Mỹ chỉ có được 1 bàn thắng danh dự do công của Nguyễn Đức Trung (7) ở phút 22. Dù nhận thất bại, tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để Ban huấn luyện cùng các cầu thủ nhí đại diện H.Cẩm Mỹ nhận ra những sai sót trong lối đá để có thể chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu bán kết sắp tới. Trận thắng Cẩm Mỹ cũng giúp Nhơn Trạch tránh được vị trí chót bảng với 6 điểm.

Ghi cú hattrick trong trận U.11 Biên Hòa thắng U.11 Trảng Bom 4-1, Trần Văn Duy (10, U.11 Biên Hòa) đã ghi được 15 bàn thắng ở giải năm nay
Ghi cú hattrick trong trận U.11 Biên Hòa thắng U.11 Trảng Bom 4-1, Trần Văn Duy (10, U.11 Biên Hòa, áo đỏ) đã ghi được 15 bàn thắng ở giải năm nay

Ở trận đấu tiếp theo, với tâm lý thoải mái cả U.11 Biên Hòa và U.11 Trảng Bom đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đôi công vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, với trình độ vượt trội các cầu thủ nhí ở TP Biên Hòa dễ dàng nối dài mạch toàn thắng của mình lên con số 5 với cú hat-trick của Trần Văn Duy (10) và bàn thắng của Lê Vũ Phong (5). Dù đã thi đấu cố gắng nhưng tất cả những gì mà U.11 Trảng Bom làm được chỉ là 1 bàn gỡ do công của Ngô Đức Sơn Hà (7). Hiện Văn Duy đã có được 15 bàn thắng sau 5 trận thi đấu, xếp thứ 2 trên danh sách vua phá lưới và số 10 của đội Biên Hòa vẫn còn ít nhất 1 trận thi đấu để nâng cao thành tích ghi bàn của mình lên.

Ngô Nhật Khánh (áo trắng, U.11 Tân Phú) vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi ghi cả 7 bàn thắng giúp đội nhà thắng U.11 Vĩnh Cửu tỷ số 7-1
Ngô Nhật Khánh (áo trắng, U.11 Tân Phú) vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi ghi cả 7 bàn thắng giúp đội nhà thắng U.11 Vĩnh Cửu tỷ số 7-1

Cặp đấu cuối cùng của bảng A đã diễn ra vô cùng một chiều với sự tỏa sáng của siêu sao nhí Ngô Nhật Khánh. Tiền đạo đến từ H.Tân Phú với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng cái chân phải rất ngoan của mình đã biến ngày thi đấu hôm nay trở thành ác mộng đối với hàng thủ của H.Vĩnh Cửu. Nhật Khánh đã ghi 7 bàn thắng giúp U.11 Tân Phú vượt qua U.11 Vĩnh Cửu với tỷ số 7-1. Với thành tích này cầu thủ Nhật Khánh của U.11 Tân Phú đã vượt lên dẫn đầu danh sách vua pha lưới với 17 pha lập công trong 5 trận đấu.

Với kết quả này, U.11 Biên Hòa đã giữ vững ngôi đầu với thành tích 5 trận toàn thắng, xếp sau là các cầu thủ đến từ H.Cẩm Mỹ, 4 đội phải dừng bước lần lượt là U.11 Vĩnh Cửu, U.11 Trảng Bom, U.11 Tân Phú và U.11 Nhơn Trạch. Các cầu thủ sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết vào sáng 8-8. 

Trần Phạm, Ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều