Báo Đồng Nai điện tử
En

280 VĐV tham dự Giải việt dã tỉnh tranh Cúp Bệnh viện Hoàn Mỹ Ito Đồng Nai

11:12, 04/12/2022

Sáng 4-12, Sở VH-TTDL phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai tổ chức Giải việt dã tỉnh Đồng Nai tranh Cúp Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai với chủ đề "Run for Future - Vững bước tương lai" năm 2022.

Sáng 4-12, Sở VH-TTDL phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai tổ chức Giải việt dã tỉnh Đồng Nai tranh Cúp Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai với chủ đề “Run for Future - Vững bước tương lai” năm 2022.

Bà Trương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai phát biểu khai mạc giải
Bà Trương Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai phát biểu khai mạc giải

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trương Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, giải đấu là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 Ngày thành lập và 5 năm gia nhập Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ của Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai (12-12-2012 - 12-12-2022). Qua giải đấu, chúng tôi mong muốn khởi động phong trào rèn luyện thể dục thể thao cho tất cả mọi người để nâng cao sức khỏe, thường xuyên vận động đem lại sự dẻo dai cho cơ thể…, trong đó có nhân viên y tế.

Bà Trương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai phất cờ cho xuất phát cự ly 5km nam
Bà Trương Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai phất cờ cho xuất phát cự ly 5km nam

Giải diễn ra tại khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO (đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), thu hút sự tham dự của 280 VĐV nam, nữ đến từ các CLB, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các VĐV thi đấu ở 2 cự ly 5km nam và 3km nữ, theo lộ trình: xuất phát từ Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai rẻ trái ra đường Võ Thị Sáu, hướng về ngã tư Phạm Văn Thuận (Vincom) và quay về đích Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO đối với cự ly 5km; riêng cự ly 3km nữ quay đầu về đích tại khu vực Nhà hàng Đồng Quê.

VĐV Lê Hữu Lộc cán đích đầu tiên cự ly 5km nam
VĐV Lê Hữu Lộc cán đích đầu tiên cự ly 5km nam

Kết thúc giải, VĐV Lê Hữu Lộc (số đeo 0039) xuất sắc cán đích đầu tiên, giành chiến thắng cự ly 5km nam. Về thứ hai và thứ ba lần lượt là hai VĐV Nguyễn Ngọc Quý (0091), Nguyễn Duy Sáng (0069).

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành hạng nhất, nhì, ba cự ly 3km nữ
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV giành hạng nhất, nhì, ba cự ly 3km nữ

Còn VĐV Trương Hồng Uyên (số đeo 1106) giành chiến thắng ở cự ly 3km nữ, VĐV Cao Thị Thanh Thúy (1004) giành giải nhì và giải ba thuộc về VĐV Trương Hạnh Nguyên (1105).

Ngoài 3 giải nhất, nhì, ba, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho mỗi cự ly thi đấu cùng giấy chứng nhận hoàn thành cự ly thi đấu.

Huy Anh

Tin xem nhiều