Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức Minh đoạt HCV carom 3 băng, Đồng Nai có HCV đầu tiên Đại hội thể thao toàn quốc lần 9

05:12, 03/12/2022

Ngày 3-12, đoàn thể thao Đồng Nai đã đoạt chiếc huy chương vàng (HCV) đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 khi cơ thủ Trần Đức Minh xuất sắc đoạt HCV nội dung carom 3 băng môn billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, diễn ra tại Hà Nội.

[links()]Ngày 3-12, đoàn thể thao Đồng Nai đã đoạt chiếc huy chương vàng (HCV) đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022 khi cơ thủ Trần Đức Minh xuất sắc đoạt HCV nội dung carom 3 băng môn billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, diễn ra tại Hà Nội.

Cơ thủ Trần Đức Minh (Đồng Nai) ăn mừng khi giành chiến thắng trong trận chung kết carom 3 băng trước cơ thủ Đào Văn Ly (Đà Nẵng)
Cơ thủ Trần Đức Minh (Đồng Nai) ăn mừng khi giành chiến thắng trong trận chung kết carom 3 băng trước cơ thủ Đào Văn Ly (Đà Nẵng). Ảnh chụp màn hình

Trong trận chung kết, Trần Đức Minh đã thi đấu xuất sắc giành chiến thắng 40/33 sau 27 lượt cơ trước Đào Văn Ly của Đà Nẵng để giành HCV nội dung carom 3 băng. Còn cơ thủ Đào Văn Ly đoạt HCB và hai cơ thủ: Bao Phương Vinh (Bình Dương) - Huỳnh Xuân Châu (Bình Định) đồng giành HCĐ.  

Cơ thủ Đào Văn Ly của Đà Nẵng
Cơ thủ Đào Văn Ly của Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình

Chiếc HCV carom 3 băng của Đức Minh cũng giúp cho đoàn thể thao Đồng Nai có được chiếc HCV đầu tiên tại kỳ đại hội lần này, qua đó tính đến nay giành được tổng cộng 1 HCV, 1 HCĐ.

Hai cơ thủ Đào Văn Ly (Đà Nẵng) và Trần Đức Minh (Đồng Nai, bìa phải) thi đấu trận chung kết carom 3 băng
Hai cơ thủ Đào Văn Ly (Đà Nẵng, bìa phải) và Trần Đức Minh (Đồng Nai) thi đấu trận chung kết carom 3 băng

Trên đường tới ngôi vô địch, cơ thủ của Đồng Nai lần lượt vượt qua những cơ thủ: Nguyễn Trương Minh Trọng (Khánh Hòa) ở vòng đầu tiên (vòng 1/16) với điểm số 40/26, Trương Chí Khanh (Vĩnh Long) ở vòng 1/8 với điểm số 40/9, Nguyễn Văn Tài (Đà Nẵng) ở tứ kết với điểm số 40/25, Huỳnh Xuân Châu (Bình Định) ở bán kết với điểm số 40/21 và Đào Văn Ly ở trận chung kết.

Cơ thủ Trần Đức Minh (Đồng Nai) trên bục nhận HCV carom 3 băng môn billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc
Cơ thủ Trần Đức Minh (Đồng Nai) trên bục nhận HCV carom 3 băng môn billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc

 Môn billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến 8-12, có 130 VĐV (121 VĐV nam và 9 VĐV nữ) đến từ 20 địa phương tham gia tranh tài.

HLV Lâm Đạt (trái) và các đồng đội chia vui với cơ thủ Trần Đức Minh
HLV Lâm Đạt (trái) và các đồng đội chia vui với cơ thủ Trần Đức Minh

Các VĐV sẽ tranh 11 bộ huy chương ở các nội dung: 9 ball nữ, snooker đơn, 10 ball nữ, đôi snooker, carom 3 băng, 9 ball đơn nam, English đơn, carom 1 băng, 9 ball đôi nam, pool 10 ball nam và English đôi.

Anh Huy

Tin xem nhiều