Báo Đồng Nai điện tử
En

2g sáng 20-6, bảng A: Romania – Albania, Thụy Sĩ – Pháp

03:06, 19/06/2016

Sáng nay 19-6, VCK Euro 2016 đã hoàn tất 2 lượt đấu đầu tiên của vòng bảng mà chỉ mới xác định được 3 đội tuyển chắc suất vào vòng 1/8 là chủ nhà Pháp, ĐKVĐ Tây Ban Nha và đương kim á quân Italia. Còn đến 13 chiếc vé nữa và chưa đội nào đã tắt hẳn hy vọng. Lượt trận quyết định sẽ khởi tranh ngay vào rạng sáng mai 20-6 với 2 trận đấu cuối cùng của các bảng sẽ thi đấu cùng giờ và sẽ không còn các trận đấu vào 20g nữa.

Sáng nay 19-6, VCK Euro 2016 đã hoàn tất 2 lượt đấu đầu tiên của vòng bảng mà chỉ mới xác định được 3 đội tuyển chắc suất vào vòng 1/8 là chủ nhà Pháp, ĐKVĐ Tây Ban Nha và đương kim á quân Italia. Còn đến 13 chiếc vé nữa và chưa đội nào đã tắt hẳn hy vọng. Lượt trận quyết định sẽ khởi tranh ngay vào rạng sáng mai 20-6 với 2 trận đấu cuối cùng của các bảng sẽ thi đấu cùng giờ và sẽ không còn các trận đấu vào 20g nữa.

Bảng A

Đội

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Pháp

2

0

0

4

1

3

6

2

Thụy Sỹ

1

1

0

2

1

1

4

3

Romania

0

1

1

2

3

-1

1

4

Albania

0

0

2

0

3

-3

0

Do chủ nhà Pháp đã sớm giành quyền đi tiếp, tâm điểm của lượt trận cuối cùng bảng A với hai cặp đấu Romania – Albania và Pháp - Thụy Sĩ sẽ là cuộc đua tranh tấm vé chính thức còn lại vào vòng 1/8 giữa Romania và Thụy Sĩ.

Cục diện hiện tại của bảng này như sau:

- Pháp đã giành quyền vào vòng 1/8 sau 2 trận toàn thắng, sẽ bảo vệ ngôi đầu nếu hòa hoặc thắng Thụy Sỹ.

- Thụy Sỹ sẽ giành vị trí thứ 2 nếu như hòa Pháp hoặc soán ngôi đầu bảng nếu đánh bại đội chủ nhà. Nếu như thất bại trước Pháp, Thụy Sỹ có thể đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Romania với điều kiện ở trận đấu cùng giờ Romania đánh bại Albania với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

- Romania sẽ lên vị trí thứ 2 nếu giành chiến thắng, trong khi Thụy Sỹ thua Pháp. Nếu như giành 3 điểm trước Albania, nhưng Thụy Sỹ có điểm trước Pháp, Romania sẽ yên vị ở vị trí thứ 3 và hy vọng có được tấm vé vào vòng 1/8 nhờ thành tích đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

- Albania chưa có điểm nào sau 2 trận. Họ sẽ chỉ hy vọng mong manh giành chiến thắng thuyết phục trước Romania để có vị trí thứ 3 có thành tích tốt để vào vòng 1/8.

Dù đã đủ điểm và với tư cách chủ nhà Pháp hẳn muốn kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng để khẳng định vị thế cũng như tham vọng của mình. Trong khi đó, Thuỵ Sĩ chỉ cần một trận hoà để chắc chắn vị trí thứ nhì đi tiếp. Muốn gây được áp lực lên đội chủ nhà, Thụy Sĩ cần sự mạnh mẽ của hàng tiền vệ, muốn vậy Behrami và Xhaka (cầu thủ đã được bình chọn xuất sắc nhất 2  trận liên tiếp) phải kiểm soát bóng được trước những chuyên gia đánh chặn của chủ nhà là Matuidi và Kante. Với những pha xuống biên của đội trưởng Lichtsteiner ở cánh của Patrick Evra đã chậm chạp vì tuổi tác và tốc độ, sự khéo léo của Shaqiri, Thụy Sĩ có khả năng tạo bất ngờ.

Hàng trăm người hâm mộ Pháp đến theo dõi buổi tập của đội nhà trước trận đấu tại Trung tâm đào tạo Stade Lille Métropole
Hàng trăm người hâm mộ Pháp đến theo dõi buổi tập của đội nhà trước trận đấu tại Trung tâm đào tạo Stade Lille Métropole

Trong khi đó, muốn đoạt vé đi tiếp, Romania buộc phải thắng Albania và trông chờ Pháp đá bại Thụy Sĩ. Lúc này, Romania và Thụy Sĩ sẽ có cùng 4 điểm. Do ở trận đối đầu trực tiếp hai đội hòa nhau 1-1 nên chỉ số phụ sẽ là yếu tố quan trọng để xác định đội đi tiếp. Vì vậy, Romania cần phải đá bại Albania với tỉ số cách biệt để có thể nâng cao khả năng đoạt vé vào vòng tiếp theo với vị trí nhì bảng.

Nhưng dù là đội có thứ hạng thấp nhất của giải, qua những gì thể hiện ở hai trận đấu trước Albania cho thấy không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Trong ngày ra quân, Thụy Sĩ rất vất vả mới đá bại Albania dù được thi đấu hơn người từ cuối hiệp một. Còn ở trận gặp Pháp, Albania chiến đấu kiên cường và chỉ chấp nhận thất bại trong những phút cuối cùng của trận đấu. Ngoài ra, do không còn cơ hội đi tiếp nên Albania sẽ nỗ lực thi đấu để tìm kiếm chiến thắng chia tay với kỳ Euro đầu tiên tham dự trong thế ngẩng cao đầu. Vì vậy, Albania sẽ là thách thức không nhỏ trong cuộc đua tranh chiếc vé đi tiếp của Romania.

Trong trường hợp Thụy Sĩ (hoặc Romania) đoạt vé thứ hai của bảng A vào vòng 16 đội, đội bóng còn lại cũng chưa hết hi vọng góp mặt ở vòng 16 đội thông qua cánh cửa là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều này khiến cả Thụy Sĩ và Romania buộc phải chiến đấu hết mình khi chạm trán Pháp và Albania.

Phạm Kim

Tin xem nhiều