Báo Đồng Nai điện tử
En

Buổi tập bắn của tăng Đức

01:06, 22/06/2016

Trước Bắc Ireland, Đức chỉ có 2 sự thay đổi nhân sự so với 2 trận trước đó là Gomez đá chính thay Draxler và hậu vệ của Bayern mới 21 tuổi còn khá vô danh: Kimmich thay Howedes (vốn là một trung vệ) bên hành lang phải. Tuy nhiên HLV Loew đã có sự hoán chuyển quan trọng về mặt đội hình chiến thuật khi trao vai trò trung phong cắm chơi cao nhất cho Gomez, còn Gotze lùi xuống đá tiền vệ tấn công bên cánh trái, đúng với sở trường của anh, đặc biệt Mueller vào hẳn trung tâm chơi như một tiền đạo lùi.

Trước Bắc Ireland, Đức chỉ có 2 sự thay đổi nhân sự so với 2 trận trước đó là Gomez đá chính thay Draxler và hậu vệ của Bayern mới 21 tuổi còn khá vô danh: Kimmich thay Howedes (vốn là một trung vệ) bên hành lang phải. Tuy nhiên HLV Loew đã có sự hoán chuyển quan trọng về mặt đội hình chiến thuật khi trao vai trò trung phong cắm chơi cao nhất cho Gomez, còn Gotze lùi xuống đá tiền vệ tấn công bên cánh trái, đúng với sở trường của anh, đặc biệt Mueller vào hẳn trung tâm chơi như một tiền đạo lùi.

Chỉ với vài điều chỉnh trả về “đúng người, đúng chỗ” này, Đức thể hiện một sắc thái, sức sống sinh động hơn hẳn. Dù ở tuổi 30, không còn ở đỉnh cao phong độ, phải dạt sang Thổ Nhỉ Kỳ thi đấu, nhưng Gomez vẫn cho thấy bản năng săn bàn của một tiền đạo, phẩm chất mà dù có kỹ thuật toàn diện hơn hẳn nhưng Gotze không thể có.

Mueller đã chơi rất hay nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng tại Uero
Mueller đã chơi rất hay nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng tại Uero

Quyết định đưa Mueller vào chơi trực diện và gần hơn với khung thành cũng là điều lẽ ra Loew phải làm sớm hơn thay vì lãng phí anh ở vị trí lệch phải. Như “cá gặp nước”, chân sút số 1 của nhà vô địch thế giới đã có màn thể hiện chói sáng hơn hẳn so với 2 trận mờ nhạt trước đó. Với những pha bất thần trồi lên từ sau lưng Gomez, Muller đã có 4 cơ hội lập công nhưng xà ngang, cột dọc và thủ môn Mc Govern đã không cho anh có bàn thắng đầu tiên tại Euro. Dù vậy, bàn mở tỉ số của Đức ở phút 30 chính xuất phát từ tình huống Muller bất thần xông vào vùng cấm nhận đường chuyền của Ozil, xé toang hàng phòng ngự Bắc Ireland và trả lại cho Gomez đưa bóng vào cầu môn đã được mở.

Không chỉ vậy với Muller vào trung lộ và chơi cao hơn Ozil không còn bị dẫm chân và có nhiều không gian hoạt động hơn để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sự xuất hiện của “cánh chim lạ” Kimmich thay cho hậu vệ biên Howedes - vốn là một trung vệ - cũng được coi là sự “phục thiện” thành công hơn cả mong đợi của Loew. Cầu thủ gương mặt còn non choẹt mới 21 tuổi, còn chưa có suất đá chính ở Bayern Munich này đã giúp sức tấn công bên hành lang cánh phải của Đức trở nên cơ động, mạnh mẽ hẳn. Kimmich đã có hơn 3 đường chuyền như dọn cỗ vào trung lộ nhưng các đàn anh không tận dụng được.

1-0 là tỉ số hoàn toàn không phản ánh đúng cục diện trận đấu mà nhà VĐTG kiểm soát bóng chênh lệch tới 71%. Như một buổi tập bắn, cỗ xe tăng Đức đã nã đến 26 phát pháo, trong đó có 9 chính xác vào “bia” (Bắc Ireland chỉ có 2 cú sút). Nếu tận dụng được tất cả Đức đã nghiền nát đối phương.

Quan trọng hơn ngôi đầu vào vòng 1/8, sau những thử nghiệm suốt từ vòng loại, cuối cùng Loew đã tìm được công thức vận hành tối ưu cho cỗ xe tăng Đức, vấn đề chỉ còn là chỉnh thước ngắm chính xác, đặc biệt là thông nòng cho khẩu đại pháo mang tên Muller.

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Vélodrome, Marseille, Ba Lan cũng có chiến thắng tối thiểu trước Ukraina để cùng có 7 điểm với Đức, nhưng xếp nhì bảng C do kém hơn về hiệu số. Trong 3 đội hạng 3 hoàn tất vòng bảng cho đến lúc này, Slovakia ở bảng B với 4 điểm đã cầm chắc là 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất đi tiếp (vì chỉ còn 3 bảng đấu nữa); Bắc Ireland đang xếp trên Albania ở bảng A nhờ hiệu số (0 so với -2). Thất bại của Bắc Ireland cũng gián tiếp giúp Croatia ở bảng D với 4 điểm sớm đảm bảo suất đi tiếp, bất kể kết quả trận đấu với đội đầu bảng Tây Ban Nha sau đây.

Infographic: Uyên Phương
Infographic: Uyên Phương

 

Xếp hạng chung cuộc bảng C

Hạng Đội Trận T H B BT BB HS Điểm Qualification
1 Đức 3 2 1 0 3 0 +3 7 Vào vòng 18
2 Ba Lan 3 2 1 0 2 0 +2 7
3 Bắc Ireland 3 1 0 2 2 2 0 3 Chờ so sánh
4  Ukraine 3 0 0 3 0 5 −5 0 Bị loại

Như vậy đến thời điểm này đã xác định chủ nhân của 10/16 chiếc vé vào vòng 1/8 gồm: Pháp, Thụy Sĩ (bảng A); Xứ Wales, Anh, Slovakia (bảng B); Đức, Ba Lan (bảng C); Tây Ban Nha, Croatia (bảng D); Italia (đã cầm chắc ngôi đầu bảng E vì đội thứ nhì hiện tại là Bỉ có thắng lượt trận cuối cũng chỉ bằng 6 điểm nhưng đã thua Ý trong đối đầu trực tiếp) và Hungary (bảng F).

Trong đó cũng đã xác định được trận đấu loại vòng 1/8 đầu tiên là giữa Thụy Sĩ (IIA) và Ba Lan (IIC).

Minh Chung

 

Tin xem nhiều