Báo Đồng Nai điện tử
En

Phức tạp thể thức phân cặp 4 đội hạng 3

07:06, 22/06/2016

Việc xác định 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất được căn cứ theo thứ tự: điểm số – hiệu số bàn thắng, bại – số bàn thắng – điểm fairplay (thẻ đỏ trừ 3 điểm, thẻ vàng trừ 1 điểm) và thứ hạng trên bảng xếp hạng UEFA).

Việc xác định 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất được căn cứ theo thứ tự: điểm số – hiệu số bàn thắng, bại – số bàn thắng – điểm fairplay (thẻ đỏ trừ 3 điểm, thẻ vàng trừ 1 điểm) và thứ hạng trên bảng xếp hạng UEFA).

Tức một đội hạng 3 chỉ cần xếp trên 2 đối thủ có vị trí tương ứng của các bảng khác là chính thức giành vé (trường hợp 2 đội đầu tiên sớm được xác định là Slovakia và Bắc Ireland nhờ hơn Slovakia và Bắc Ireland). Tuy nhiên thể thức phân cặp 4 đội tuyển này, đội nào sẽ gặp các đội nhất bảng A (Pháp), B (Wales), C (Đức) và D (Croatia) của UEFA lại thật...nhức đầu.

Với 4 điểm, Slovakia hiện là đội hạng 3 có thành tích tốt nhất và đã chắc chắn đoạt 1 trong 4 vé vớt vào vòng 1/8
Với 4 điểm, Slovakia hiện là đội hạng 3 có thành tích tốt nhất và đã chắc chắn đoạt 1 trong 4 vé vớt vào vòng 1/8

Theo lịch đấu công bố, ở vòng 1/8, IA sẽ gặp III C/D/E, nhưng không có nghĩa là Pháp sẽ gặp đội thứ ba bảng C, nếu đội này không vào được thì sẽ gặp đội thứ ba bảng D, mà đội ba bảng D cũng không vào được thì gặp đội thứ ba bảng E. Không phải diễn xuôi đợn giản như thế. Nhằm tránh các đội cùng bảng gặp lại nhau trước bán kết, UEFA đề ra cách sắp xếp rất phức tạp. Ví dụ, nếu 4 đội xếp thứ ba của các bảng A, B, C, D đi tiếp thì ở các cặp đấu ở vòng 1/8 sẽ như sau: IA - IIIC, IB - IIID, IC – IIIA và ID - IIIB. Cứ như vậy, sẽ có tổng cộng đến 15 phương án sắp xếp khác nhau tùy vào việc bảng nào có đội xếp thứ ba đi tiếp.

Rõ ràng, bất công cho các đội nhất bảng E và F, cũng như nhì bảng D và E vì họ sẽ gặp đối thủ mạnh hơn ở vòng 1/8. Ngoài ra, một vấn đề có thể nảy sinh, rất có thể một đội đứng thứ ba của một bảng nhất định sẽ gặp lại đối thủ cùng bảng nếu lọt vào bán kết.

Với 4 điểm Slovakia và Bắc Ireland (3 điểm, hiệu số 0) đã trở thành hai đội hạng 3 đầu tiên giành được vé vào vòng 16 đội. Trong số 2 đội hạng 3 còn lại đã thi đấu xong vòng bảng, Thổ Nhĩ Kỳ và Albania có cùng 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại của Thổ Nhĩ Kỳ và Albania cùng là -2. Trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng đêm nay, nếu 2 đội hạng 3 của bảng E và F không đạt 3 điểm hoặc có hiệu số tốt hơn thì 2 đất nước từng đối địch trong lịch sử Thổ và Albania sẽ giành vé đi tiếp.

Xếp hạng các đội hạng 3 hiện tại:

1. Slovakia: 3 trận 4 điểm -1 (hiệu số bàn thắng bại)

2. Bắc Ireland: 3 trận 3 điểm 0

3. Thổ Nhĩ Kỳ: 3 trận 3 điểm -2

4. Albania: 3 trận 3 điểm -2    

5. Bồ Đào Nha: 2 trận 2 điểm 0

6. Thụy Điển 2 trận 1 điểm -1

 

Dương Cầm

Tin xem nhiều