Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức mất cả Gomez và Khedira ở trận bán kết với Pháp

04:07, 04/07/2016

Theo thông báo chính thức của LĐBĐ Đức, hai cầu thủ Sami Khedira và Mario Gomez sẽ chia tay Euro 2016 vì dính chấn thương nặng trong trận cầu vắt sức căng thẳng với Italia ở tứ kết.

Theo thông báo chính thức của LĐBĐ Đức, hai cầu thủ Sami Khedira và Mario Gomez sẽ chia tay Euro 2016 vì dính chấn thương nặng trong trận cầu vắt sức căng thẳng với Italia ở tứ kết.

Cả Khedira và Gomez đều phải rời sân giữa chừng. Trong đó, tiền vệ Khedira gặp vấn đề ở háng, còn Mario Gomez bị chấn thương gân kheo.

Có đến 3 cầu thủ Đức gặp vấn đề sau trận tứ kết gặp Ý
Có đến 3 cầu thủ Đức gặp vấn đề sau trận tứ kết gặp Ý

Đây là tổn thất lớn của nhà ĐKVĐ thế giởi bởi đây là 2 gương mặt chủ chốt trong đội hình của HLV Joachim Loew. Người vào thay Khedria trong vai trò tiền vệ trung tâm ở hiệp I là Schweinsteiger, nhưng tiền vệ của Man United này sau trận đấu cũng gặp vấn để về thể lực. Nếu Schweinsteiger không thể thi đấu, Đức vẫn còn Emre Can hoặc Weigl dự phòng. Tuy nhiên sự vắng mặt của Mario Gomez là khó bù đắp, bởi trước đó Goetze đã mang đến thất vọng. Do đó, rất có thể HLV Loew sẽ phải trở về với sơ đồ không tiền đạo.

Cùng với 2 sự tổn thất vì chấn thương, ở trận bán kết với chủ nhà Pháp, đội tuyển Đức cũng không có sự phục vụ của trung vệ Mats Hummels vì 2 thẻ vàng. Rất có thể, Mustafi sẽ được lựa chọn để thay thế 9 (ở trận mở màn với Ukraine, Mustafi đã thi đấu khá hay và đóng góp 1 bàn thắng), hoặc Howedes vào đá đúng với vai trò sở trường, trả lại vị trí hậu vệ cánh phải cho Kimmich.

Phạm Kim

Tin xem nhiều