Báo Đồng Nai điện tử
En

Lòng dân với Đảng

10:08, 17/08/2012

* Bà Phan Thị Diệu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Cấp nào làm sai, cấp đó phải chịu trách nhiệm

* Bà Phan Thị Diệu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Cấp nào làm sai, cấp đó phải chịu trách nhiệm

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” được ra đời trong thời điểm này là một việc làm có ý nghĩa và kịp thời của Đảng. Người dân rất phấn khởi và đồng tình với các nội dung được nêu trong Nghị quyết. Tâm tư của mọi người trong bối cảnh hiện nay, từ người đương chức đến người về hưu đều lo cho vận mệnh của đất nước. Từ khi non sông thu về một mối, đời sống nhân dân ta ngày càng được nâng cao nhờ sự nghiệp đổi mới. Song, qua thời gian qua cho thấy, kinh tế thì tăng trưởng nhưng niềm tin của người dân không tăng, thậm chí còn bị giảm sút. Điều đó khiến những cán bộ, đảng viên có tâm huyết ngày đêm phải trăn trở, canh cánh những nỗi lo. Trong đó, nỗi lo lớn nhất của những đảng viên, cán bộ chân chính và quần chúng nhân dân đó là chưa có sự xử lý nghiêm khắc và thích đáng đối với những cán bộ, đảng viên bị thoái hóa biến chất, chỉ biết sống cho cuộc sống riêng mình; quan liêu, hách dịch với dân; tìm mọi cách xấu xa để tiến thân... Những người ở cấp dưới, thấp cổ bé họng có “ăn” một đồng thì tù mọt gông; quan trên “ăn” cả tỷ đồng thì bao che nhau, cho qua hết. Làm như vậy thì người dân nào mà không bức xúc, mà không lo cho chế độ. Bây giờ muốn củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ, vào Đảng thì cấp nào làm sai, cấp đó phải bị xử lý, phải chịu trách nhiệm; tránh tình trạng cấp trên làm sai, đổ lỗi cho cấp dưới, bắt cấp dưới phải chịu trách nhiệm thay. Bên cạnh đó, để củng cố lòng tin của dân với Đảng thì luôn biết phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân thành một lực lượng to lớn xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

Phương Hằng (ghi)

[links(left)]* Mục sư Lê Cao Trọng Đại, Ủy viên Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại Đồng Nai: Không nên giơ cao, đánh kkẽ

Đảng ta muốn lãnh đạo tốt, có uy tín và sự thuyết phục ngày càng cao thì trước hết Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh; phải kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân; xây dựng được một bộ máy Đảng và Nhà nước xứng tầm, chọn được những người tài năng, chuẩn mực về đạo đức để cầm lái con thuyền cách mạng của đất nước. Trong đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, trước tiên các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Muốn việc kiểm điểm này có chất lượng, đạt yêu cầu đề ra thì cấp trên phải làm gương, trung thực, khách quan trong vấn đề này. Nói phải đi đôi với làm, người có khuyết điểm phải được xử lý nghiêm khắc, không làm theo kiểu giơ cao đánh khẽ, góp ý xong rồi bỏ đó chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn làm dân càng mất lòng tin hơn.

Dương An (ghi)

 

Tin xem nhiều