Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân

03:08, 18/08/2020

Gần đây, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều chuyên án, băng nhóm tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Qua tháng đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh (từ ngày 15-7 đến 15-8), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều chuyên án, băng nhóm tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an thăm, động viên các cán bộ - chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh vào đầu tháng 8-2020. Ảnh: Huy Anh
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an thăm, động viên các cán bộ - chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh vào đầu tháng 8-2020. Ảnh: Huy Anh

[links()]Để thực hiện tốt cao điểm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung xử lý các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

* Lập nhiều chiến công

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, trong cao điểm lần này, Công an tỉnh đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức như: cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cờ bạc, ma túy, mại dâm…

Nổi bật nhất trên lĩnh vực tội phạm ma túy, trong gần 1 tháng qua, lực lượng công an đã ghi nhiều dấu ấn khi liên tiếp triệt phá thành công các chuyên án ma túy lớn, quy mô hoạt động liên tỉnh. Trong đó phải kể đến việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh vào ngày 30-7, bắt 2 đối tượng Vũ Hoàng Nam (28 tuổi) và Ngô Văn Tình (42 tuổi) đều ngụ tại P.Hóa An (TP.Biên Hòa), thu giữ 19 bánh heroin và 8kg ma túy đá.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian vừa qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an bước đầu đã tạo niềm tin trong nhân dân. Nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm đến lực lượng công an và nhiều chuyên án lớn thực hiện thành công là nhờ vào “tai, mắt” của người dân.

Tại TP.Biên Hòa, qua gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP.Biên Hòa cũng đã phát hiện 21 vụ,  57 đối tượng phạm pháp hình sự như: cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc… Đối với tội phạm ma túy, đã phát hiện 35 vụ, 76 đối tượng liên quan đến các hành vi: mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

 Trong vòng chưa tới 3 tuần, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá liên tiếp 2 đường dây mua bán ma túy lớn, thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố. Gần nhất là vào ngày 10-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa  bắt 3 đối tượng; thu giữ hơn 1,5kg ma túy đá, 20 viên ma túy tổng hợp, số tiền hơn 160 triệu đồng. Trước đó, ngày
23-7, đơn vị này cũng triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt 5 đối tượng liên quan, thu giữ gần 1,7kg ma túy đá khi các đối tượng vừa vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn Đồng Nai để tiêu thụ.

Đối với hành vi cho vay lãi nặng, ngay trong ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Đàm Văn Minh (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) khi đối tượng này đang thu tiền góp tại khu vực P.Trảng Dài. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, đối tượng này đã hoạt động cho vay lãi nặng được một thời gian, cho hàng chục người dân vay với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, lãi suất lên đến 30%/tháng.

 Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra đội hình, đội ngũ tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh vào đầu năm 2020 Ảnh: Trần Danh
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra đội hình, đội ngũ tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh vào đầu năm 2020. Ảnh: Trần Danh

Trong những ngày thực hiện cao điểm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với công an các địa phương triệt phá, bắt xử lý nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa, Công an H.Cẩm Mỹ bắt băng nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại xã Xuân Đông (H.Cẩm Mỹ) vào ngày 8-8. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa các đối tượng ngụ xã Xuân Đông. Sau đó, một số đối tượng đã kêu gọi thêm các băng nhóm từ khu vực TP.Biên Hòa và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến địa bàn xã Xuân Đông để giải quyết mâu thuẫn.

Sau 2 ngày truy xét, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng tham gia để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; thu giữ hàng chục mã tấu cùng nhiều hung khí khác, 5 xe ô tô mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện đi gây án.

Tại H.Trảng Bom, rạng sáng 19-7, Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Trảng Bom kiểm tra quán bar, karaoke Romance (xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) phát hiện 99/273 đối tượng dương tính với chất ma túy. Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với chủ quán bar và 3 quản lý quán bar, karaoke Romance  để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, bên cạnh các hoạt động đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm, lực lượng công an cũng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân cùng tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Trong đó trên các lĩnh vực quản lý hành chính, trật tự xã hội, an toàn giao thông… đều được công an các đơn vị nghiệp vụ và các địa phương triển khai thực hiện.

Một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, ngoài công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an còn tham gia phòng, chống dịch bệnh thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn các vụ việc tụ tập đông người. Trong đó, lực lượng công an đã tập trung “đánh” vào các tụ điểm tệ nạn (ma túy, mại dâm, cờ bạc) thường có các đối tượng tụ tập để kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Trên lĩnh vực ANTT, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự ngoài tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm có tổ chức thì công tác rà soát, kiểm tra các tụ điểm tệ nạn cũng được đẩy mạnh.

Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, với sự chỉ đạo sát sao cùng với quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ đã có rất nhiều tụ điểm tệ nạn tại các địa bàn trọng điểm: TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom… được phát hiện, xử lý. Trong đó phải kể đến việc phát hiện và xử lý nhiều cơ sở massage ở TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Trảng Bom để nhân viên kích dục, khỏa thân.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trong đó tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông trên các tuyến trọng điểm, các đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, các điểm tổ chức lễ hội…

Đối với công an các địa phương, theo lãnh đạo Công an tỉnh, cũng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiệp vụ, tùy vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai đợt ra quân thực hiện cao điểm cho phù hợp. Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động, nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết các tình huống khi có vụ việc xảy ra.

Theo Công an tỉnh, qua 1 tháng triển khai cao điểm (từ ngày 15-7 đến 15-8), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Trong đó, tội phạm hình sự được kéo giảm hơn 25% về số vụ; triệt xóa được 56 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc (tăng trên 154% so với tháng 7-2020); 9 vụ hoạt động mại dâm (tăng 50%); triệt xóa 5 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức (trong đó đã đấu tranh làm rõ 2 băng nhóm, bắt xử lý hàng chục đối tượng sử dụng hung khí gây án). Ngoài ra, một số loại tội phạm trên các lĩnh vực: ma túy, kinh tế, môi trường… cũng đã đấu tranh quyết liệt, số vụ, số đối tượng được phát hiện đều tăng so với tháng trước cao điểm.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều