Báo Đồng Nai điện tử
En

4 đề xuất để phát triển thành công thành phố Sân bay Long Thành

07:05, 03/05/2022

Tại hội thảo trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị Sân bay Long Thành với đoàn chuyên gia của Đại học Inha (Hàn Quốc) do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức vào ngày 19-4, GS Ha Hun Koo đã đưa ra 4 đề xuất để phát triển thành phố Sân bay Long Thành.

Tại hội thảo trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị Sân bay Long Thành với đoàn chuyên gia của Đại học Inha (Hàn Quốc) do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức vào ngày 19-4, GS Ha Hun Koo đã đưa ra 4 đề xuất để phát triển thành phố Sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được xây dựng và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2025. Ảnh: L.Văn
Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được xây dựng và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2025. Ảnh: L.Văn

4 đề xuất này gồm: xây dựng tầm nhìn dựa trên cơ sở nghiên cứu về cơ cấu công nghiệp của Đồng Nai; xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược theo giai đoạn cho ít nhất 20 năm theo tầm nhìn; nỗ lực nhất quán và ổn định của lãnh đạo Chính phủ để đạt được kế hoạch phát triển; đào tạo, tập huấn các cán bộ các thẩm quyền để thực hiện đúng kế hoạch phát triển.

Trong 4 đề xuất nói trên, GS Ha Hun Koo đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng tầm nhìn dựa trên cơ sở nghiên cứu về cơ cấu công nghiệp của Đồng Nai. Để đạt được mục tiêu tầm nhìn đó, Đồng Nai phải xây dựng được những kế hoạch phát triển chiến lược cho từng giai đoạn. Tầm nhìn đặt vào khoảng thời gian từ 20-30 năm và có thể dài hơn. Tuy nhiên, trong tầm nhìn đó phải xây dựng được những kế hoạch cụ thể với thời gian thực hiện trong vòng 5 năm, 10 năm. “Những kế hoạch này có thể được thay đổi sau 5 năm thực hiện dựa trên những đánh giá thay đổi từ thực tế chứ không phải cứ đặt kế hoạch cho 10 năm , 20 năm rồi cứ thế “đi một đường” - GS Ha Hun Koo chia sẻ.

Lê Văn

 

 

Tin xem nhiều