Báo Đồng Nai điện tử
En

41 hộ dân Đồng Nai sản xuất ở Cần Giờ chưa nhận được bồi thường của Vedan

10:03, 18/03/2011

(ĐN)- Ngày 15-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Ao Văn Thinh đã có buổi làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phối hợp giải quyết bồi thường thiệt hại cho 41 hộ nông dân Đồng Nai sản xuất tại huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) nhưng chưa được nhận bồi thường của Công ty Vedan.

(ĐN)- Ngày 15-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Ao Văn Thinh đã có buổi làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phối hợp giải quyết bồi thường thiệt hại cho 41 hộ nông dân Đồng Nai sản xuất tại huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) nhưng chưa được nhận bồi thường của Công ty Vedan. Theo ông Trần Như Độ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, 41 hộ dân trên canh tác tại huyện Cần Giờ, có xác nhận của chính quyền địa phương nằm trong vùng thiệt hại do Công ty Vedan xả thải, nhưng tại buổi làm việc, phía TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ ý kiến chỉ bồi thường cho những hộ có hộ khẩu, KT3 ở TP. Hồ Chí Minh bị thiệt hại theo xác định của Viện Môi trường và tài nguyên. Còn phía Đồng Nai thì cho rằng, người dân sản xuất bị thiệt hại ở đâu thì nơi đó chi trả bồi thường là hợp lý, vì Công ty Vedan trả tiền bồi thường cho người dân bị thiệt hại 3 tỉnh, thành theo vùng canh tác, đánh bắt bị ô nhiễm. Sau buổi làm việc, phía TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ xem xét lại và có trả lời sau về các trường hợp này.

Khánh Minh

Tin xem nhiều