Báo Đồng Nai điện tử
En

4 ngày, xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

10:07, 25/07/2011

(ĐN)- Trong 4 ngày gần đây, trên các tuyến giao thông của tỉnh, nhất là quốc lộ (QL) 1A, 20... đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

(ĐN)- Trong 4 ngày gần đây, trên các tuyến giao thông của tỉnh, nhất là quốc lộ (QL) 1A, 20... đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.
Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25-7, tại Km 05+500 quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, làm ông Vũ Quốc Dũng (SN 1970, ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) chết tại chỗ.
Theo cơ quan công an và một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời gian trên, ông Dũng điều khiển xe Honda đi theo hướng Định Quán về Dầu Giây thì bị xe ô tô khách (nhà xe Thành Bưởi) biển số 51B - 00055 chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh -  Đà Lạt (chưa rõ họ tên người điều khiển) lấn trái đụng vào. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, do tuyến quốc lộ 20 hiện nay nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, lưu lượng xe tham gia giao thông đông, các phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu, thường dẫn đến TNGT gây chết người.
* Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 23-7, trên QL20, đoạn qua xã Quang Trung, một xe tải mang biển số 49X-6635 chạy từ hướng Dầu Giây về Định Quán đã tông vào em Nguyễn Thị Lan Anh (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Nguyễn Du, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) khiến đôi chân của em bị dập nát (Báo Đồng Nai đã đưa tin).
* Khoảng 15 giờ ngày 22-7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), chiếc xe tải mang biển số 86T-1624 (do tài xế Lê Tấn Thành (SN 1961, ngụ tại tỉnh Bình Thuận điều khiển) hướng Biên Hòa - Dầu Giây, khi đến đoạn đường trên do lấn trái đường đã đâm vào xe khách mang biển số 53N-6918 (do tài xế Nguyễn Văn Giàu, SN 1958, ngụ huyện Xuân Lộc điều khiển) đi hướng ngược lại. Tai nạn xảy ra làm xe tải lật nhào xuống đường, hai tài xế Thành và Giàu đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Thống Nhất.
Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Thống Nhất.

* Vào lúc 20 giờ cùng ngày, tại Km1832, quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) cũng đã xảy ra một vụ TNGT do 2 xe ô tô: biển số 74K-6737 (do tài xế Trần Quốc Sinh, SN 1982, ngụ ở Quảng Trị) và xe ô tô biển số 60M-6435 (do tài xế Nguyễn Thái Hòa, SN 1982, ngụ huyện Cẩm Mỹ) điều khiển đâm vào nhau, khiến tài xế Hòa bị gãy chân, hai xe hư hỏng nặng.
* Theo lực lượng công an xử lý hiện trường, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 25-7, tại vòng xoay ngã tư Tân Phong (TP. Biên Hòa), xe tải ben mang biển số 60N-0964 (chưa xác định tài xế điều khiển) khi đến khu vực nói trên đã đâm vào xe đạp của bà Phạm Thị Hương (SN 1960, trú tại phường Tân Biên) đi cùng chiều. Vụ tại nạn đã làm bà Hương chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an tiếp tục điều tra.

H.T- T.D


Tin xem nhiều