Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều chính sách chưa giải quyết kịp thời

04:08, 11/08/2011

(ĐN)- Ngày 11-8, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, chế độ chính sách đối với công an, dân quân, đội dân phòng, cán bộ hoạt động không chuyên trách tại xã, ấp ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

(ĐN)- Ngày 11-8, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, chế độ chính sách đối với công an, dân quân, đội dân phòng, cán bộ hoạt động không chuyên trách tại xã, ấp ở xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

Các thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.
Các thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo xã Xuân Mỹ cho hay, hiện những quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã, dân quân, đội dân phòng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tế. Trong đó, có một tồn tại là cán bộ không chuyên trách và lực lượng không được xếp hưởng lương theo bằng cấp, khi có thành tích hoặc tự học tập nâng cao trình độ nhưng không được nâng mức phụ cấp. Đối với lực lượng công an xã, ngoài những khó khăn về chế độ thì mức hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc như đồng phục, các dụng cụ để đảm bảo công việc cũng chưa đáp ứng. Chính  những khó khăn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động lực lượng tham gia công việc ở xã, ấp, nhất là đối với lực lượng công an viên và đội dân phòng. Thiếu kinh phí và chế độ đãi ngộ đã tác động đến tâm lý lực lượng này và làm giảm sút hiệu quả công việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều