Báo Đồng Nai điện tử
En

Dư nợ 9 tháng đầu năm tăng gần 14%

08:09, 30/09/2011

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, dư nợ cho vay trên địa bàn tính đến hết tháng 9-2011 đạt hơn 51,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2010 và tăng 20,61% so với cùng kỳ năm trước.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, dư nợ cho vay trên địa bàn tính đến hết tháng 9-2011 đạt hơn 51,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2010 và tăng 20,61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 15,75% và dư nợ trung - dài hạn tăng 10,2% so với cuối năm 2010. Theo đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam chỉ tăng hơn 10% và dư nợ bằng ngoại tệ tiếp tục tăng cao với mức 30,5% so với cuối năm 2010.

 Được biết, dù lãi suất vay đồng Việt Nam hiện có giảm nhẹ, song vẫn cao hơn lãi vay ngoại tệ (chủ yếu là USD) rất nhiều, khoảng từ 10-15%/năm, đo đó rất nhiều DN vẫn chuộng vay USD.

V.L

 

Tin xem nhiều