Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng hành với doanh nghiệp bằng những việc làm thiết thực

10:10, 21/10/2011

(ĐN)- Sáng 21-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành TW Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị 10 của Ban Bí thư TW Đảng “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

(ĐN)- Sáng 21-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Công thương về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành TW Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị 10 của Ban Bí thư TW Đảng “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.
Đồng chí Lê Hồng Phương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Đảng bộ Sở Công thương có 102 đảng viên, 5 chi bộ trực thuộc. Hiện nay, tất cả các chi bộ trực thuộc của Sở đều thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ; các chi bộ đã chú ý sinh hoạt chuyên đề ở từng lĩnh vực, có thảo luận, tham gia ý kiến sôi nổi ... Đảng ủy Sở rất chú trọng công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Kết quả từ năm 2008-2010, Đảng bộ Sở liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đến năm 2010 không còn đảng viên vi phạm tư cách.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Phương đề nghị Đảng ủy Sở Công thương cần xác định lại các loại hình của tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Sở để thực hiện ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức. Bên cạnh đó, cần có những việc làm thiết thực đồng hành cùng các doanh nghiệp, như tăng cường nắm bắt thực trạng sản xuất, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu với tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều