(ĐN)- Trong 2 ngày 1 và 2-12, Đoàn kiểm tra liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và môi trường do ông Hà Hào Hiệp, Phó chánh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế (CTYT) và bảo đảm an toàn bức xạ (ATBX) tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đồng Nai.
Trong 2 ngày làm việc, đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý CTYT và bảo đảm ATBX tại 5 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, gồm: Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom, Bệnh viện đa khoa thành phố Biên Hòa và Phòng khám đa khoa Tâm An. Qua kiểm tra thực tế hai nội dung trên, đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập trong việc bảo đảm thực hiện các quy định của ngành về quản lý CTYT và bảo đảm ATBX. Tuy nhiên, tại những cơ sở mà đoàn kiểm tra, vẫn còn tình trạng nhân viên y tế gặp lúng túng trong phân loại rác thải, chưa thực hiện triệt để việc thu gom và còn tùy tiện trong xử lý rác thải y tế; một số bệnh viện chưa xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này vẫn là thiếu kinh phí để xử lý.
Được biết, mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thải ra khoảng 7,7 tấn chất thải, trong đó có 2 tấn CTYT nguy hại.
Thiếu kinh phí để xử lý chất thải y tế
Cập nhật lúc 16:40, Thứ Bảy, 03/12/2011 (GMT+7)
Phương Liễu
.
CÁC TIN KHÁC
- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc
- Số người nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng giảm
- Công tác bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai: Nhiều chuyển biến tích cực
- Hơn 1,1 triệu lượt người tham gia hoạt động, học tập cộng đồng
- Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng tối thiểu 10 triệu m2 nhà ở xã hội
- Đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương
- Ra quân truyền thông phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
- Vụ học sinh bị đánh hội đồng và quay phim: Sẽ xử lý hành chính 8 học sinh đánh người
- Chống thất thu thuế trong doanh nghiệp FDI
- Tai nạn giao thông làm chết hai mẹ con
.
.
.
.
.
.
;
.
.