Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025

10:06, 11/06/2012

(ĐN)- Chiều 11-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì cuộc họp thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

(ĐN)- Chiều 11-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chủ trì cuộc họp thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Dựa trên thực trạng kinh tế - xã hội Đồng Nai hiện tại và các dự báo trong tương lai, Sở Kế hoạch - đầu tư dự kiến 4 kịch bản tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2020 theo các cấp độ: trung bình - khá - cao - rất cao. Tuy vậy, một số mục tiêu chung vẫn được giữ vững, như: về cơ bản, tiếp tục giữ nguyên mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp có nền tảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ vào năm 2020. Một số chỉ tiêu quan trọng khác cũng sẽ được điều chỉnh so với quy hoạch cũ: tăng trưởng GDP từ 12,3 - 13,3%/năm; GDP bình quân đầu người đạt từ 2.900-3.000 USD/người vào 2015 và 5.700-6.200 USD/người vào 2020; tốc độ tăng giá trị hàng xuất khẩu từ 12-13%/năm; tỷ lệ huy động ngân sách so với GDP 23-25%...

Hầu hết các ý kiến đều đồng tình với các nội dung điều chỉnh so với quy hoạch cũ. Riêng một vài chỉ tiêu khác, như: tỷ lệ huy động nguồn lực, tỷ lệ đầu tư cho nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng theo quy hoạch sử dụng đất… sẽ được các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu điều chỉnh hợp lý để hoàn thành quy hoạch trước khi trình lên HĐND tỉnh vào kỳ họp giữa năm, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

V.Lâm

Tin xem nhiều