Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổ trộm chất thải trong khu dân cư

10:09, 07/09/2012

(ĐN)- Một xe tải chở chất thải vào đổ trộm ngay trong khu dân cư thuộc KP2, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã bị Đội Cảnh sát môi trường TP.Biên Hòa bắt quả tang ngày 5-9.

(ĐN)- Một xe tải chở chất thải vào đổ trộm ngay trong khu dân cư thuộc KP2, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đã bị Đội Cảnh sát môi trường TP.Biên Hòa bắt quả tang ngày 5-9. Hiện Đội Cảnh sát môi trường TP.Biên Hòa đã có văn bản đề nghị thành phố xử phạt hành chính xe đổ trộm chất thải với mức tiền từ 10-15 triệu đồng. Chủ xe mang chất thải đổ trộm là Đoàn Văn Quang ở KP2, phường Long Bình Tân.

Chất thải bị đổ trộm tại KP2, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa). Ảnh: U.Nhi
Chất thải bị đổ trộm tại KP2, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa). Ảnh: U.Nhi

Theo anh Trương Văn Khiêm, cán bộ kinh tế phường Long Bình Tân, cách đây 2 tháng UBND phường từng bắt được ông Quang mang chất thải vào khu vực trên đổ trộm. Phường đã nhắc nhở và buộc phải xử lý.

Đến chiều ngày 6-9, có mặt tại khu vực bị đổ trộm chất thải ở KP2, phóng viên Báo Đồng Nai thấy chất thải được đổ trộm ở đây là loại bùn đen đóng trong các bao tải bốc mùi hôi nồng nặc và số lượng lên đến vài tấn.  Theo Nghị định 117 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường những đơn vị, cá nhân xả thải gây ô nhiễm, ngoài bị xử phạt hành chính còn buộc phải khắc phục hậu quả. Thế nhưng, ông Quang đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư vẫn chưa khắc phục hậu quả. Đáng nói, khu vực KP2, phường Long Bình Tân tất cả các hộ dân đều sử dụng nước từ giếng đào và giếng khoan để sinh hoạt. Nếu chất thải trên không được thu gom xử lý khi mưa xuống khó tránh khỏi sẽ ngấm xuống nguồn nước ngầm.

Uyển Nhi

 

 

Tin xem nhiều