Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra vụ một thanh niên chết trong rừng

07:04, 12/04/2013

(ĐN)- Ngày 12-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Tăng Văn Biển (19 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) vào ngày 9-4.

(ĐN)- Ngày 12-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Tăng Văn Biển (19 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) vào ngày 9-4.

Trước đó, vào chiều ngày 9-4, trong lúc đang đi săn trong khu rừng phòng hộ La Ngà (thuộc địa bàn ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán), một số thợ săn nghe tiếng súng nổ gần đó nên đã chạy đến xem. Tại hiện trường, những người này phát hiện anh Biển nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó là chiếc súng săn tự chế. Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho chính quyền địa phương, cùng lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong là do đạn từ khẩu súng tự chế bắn vào vùng ngực. Tuy nhiên, những dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng đây không phải là một vụ án mạng, mà có thể trong quá trình dùng súng nạn nhân do không quen sử dụng (khẩu súng nạn nhân nhặt được trong rừng trước đó chưa lâu?) nên đã để đạn cướp cò.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân không có dấu hiệu tội phạm, người nhà nạn nhân cũng cam kết không khiếu nại nên vụ việc đã được chuyển Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều