Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe chở bauxite quá tải bị xử phạt còn ít

10:05, 31/05/2013

(ĐN)- Ngày 31-5, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam về vấn đề xử lý xe vận chuyển bauxite đi qua địa bàn Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 31-5, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam về vấn đề xử lý xe vận chuyển bauxite đi qua địa bàn Đồng Nai. Quan điểm của lực lượng cảnh sát giao thông là nếu phát hiện các trường hợp vi phạm về tải trọng đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xe chở bauxite trên đường tỉnh 769  ra quốc lộ 51. Ảnh: T.TOÀN
Xe chở bauxite trên đường tỉnh 769 ra quốc lộ 51. Ảnh: T.TOÀN

Trước tình trạng xe vận chuyển bauxite vượt quá tải trọng cho phép từ tỉnh Lâm Đồng về cảng Gò Dầu đi qua địa bàn Đồng Nai trong thời gian qua, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý.

Theo thống kê sơ bộ từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, đến nay lực lượng cảnh sát giao thông tại các trạm kiểm soát trên quốc lộ 51 và quốc lộ 20 đã phát hiện và tiến hành xử phạt 18 trường hợp xe chở bauxite vượt quá tải trọng cho phép. Sau khi lập biên bản, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt tài xế 1 - 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 30 - 60 ngày. Cũng theo cảnh sát giao thông, hầu hết các xe vận chuyển bauxite đi qua địa bàn Đồng Nai trên các tuyến quốc lộ 20 và 51 đều quá tải từ 6-19 tấn.

Thanh tra Sở Giao thông - vận tải cũng cho biết, chỉ tính trong tháng 4, lực lượng thanh tra đã phối hợp với cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản đối với 22 trường hợp xe vận chuyển bauxite do chở quá tải trọng khi đi qua cầu La Ngà (huyện Định Quán). Tuy nhiên, cho đến nay các trường hợp bị xử phạt do chở quá tải đều chưa có trường hợp nào bị hạ tải.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều